Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc như gái đôi mươi

TPO - Dù đã tuổi 37, Song Hye Kyo vẫn gìn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung như gái đôi mươi.
Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc như gái đôi mươi ảnh 1

Mới đây, trên trang Instagram, Happer's Bazzar Korea chia sẻ bộ ảnh mới của "nữ thần mặt mộc Hàn Quốc" Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc như gái đôi mươi ảnh 2

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Đa phần đều tán thưởng nhan sắc xinh đẹp, "hack" tuổi của ngôi sao "Trái tim mùa thu".

Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc như gái đôi mươi ảnh 3

Song Hye Kyo trông như gái đôi mươi dù sắp bước sang tuổi 38.

Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc như gái đôi mươi ảnh 4

Tuần trước, cô bị chê giống mệnh phụ phu nhân khi diện đầm đen xuất hiện tại Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 38 ở Hong Kong.

Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc như gái đôi mươi ảnh 5

Tuy nhiên, loạt ảnh mới đã chứng minh, đó chỉ là do lỗi trang điểm, làm tóc và kết hợp trang phục.

Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc như gái đôi mươi ảnh 6
 
Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc như gái đôi mươi ảnh 7

Ở Hàn Quốc, Song Hye Kyo luôn có tên trong các bảng xếp hạng về ngoại hình. Cô được xem là "quốc bảo nhan sắc" xứ kim chi.

Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc như gái đôi mươi ảnh 8

Dù chiều cao thực tế chưa đến 1,60m, đổi lại nữ diễn viên 8x sở hữu hình thể nuột nà, mềm mại.

Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc như gái đôi mươi ảnh 9
 
Song Hye Kyo gây thương nhớ với nhan sắc như gái đôi mươi ảnh 10

Bên cạnh những lời khen, cũng không ít ý kiến cho rằng, bà xã Song Joong Ki đẹp nhờ phần mềm chỉnh ảnh.

Theo Theo Happer's Bazzar Korea
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.