Son Heung-min buồn vì phải về dự Asian Cup 2019

Son Heung-min buồn vì phải về dự Asian Cup 2019
TPO - Son Heung-min thừa nhận anh cảm thấy buồn khi phải chia tay Tottenham để tham dự Asian Cup 2019 cùng tuyển Hàn Quốc. Tuy vậy, tiền đạo này cũng nhấn mạnh nhiệm vụ với quốc gia luôn rất quan trọng.

Son Heung-min đã có một năm 2018 cực kỳ bận rộn. Không chỉ thi đấu cho Tottenham, tiền đạo 26 tuổi này liên tục phải tập trung cùng đội tuyển quốc gia cũng như đội Olympic Hàn Quốc. Anh đã bỏ lỡ 1 tháng ở đầu mùa giải mới vì bận tham dự ASIAD 18.

Sau khi giúp Olympic Hàn Quốc giành huy chương vàng ASIAD 18, Son Heung-min sa sút thể lực và chật vật tìm lại phong độ ở Tottenham. Anh chỉ tỏa sáng trở lại trong vòng hơn 1 tháng gần đây, khi ghi được 8 bàn thắng trong 9 trận đấu của Spurs.

Tuy nhiên, phong độ đỉnh cao của Son Heung-min trong màu áo Tottenham sẽ bị ngắt quãng khi anh phải tham dự Asian Cup 2019 cùng tuyển Hàn Quốc. Theo kế hoạch, Son Heung-min sẽ đến UAE hội quân cùng tuyển Hàn Quốc ngay sau trận đấu với M.U vào ngày 13/1 sắp tới.

Cho dù đã được Hàn Quốc ưu ái “miễn” 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, Son Heung-min vẫn phải bỏ lỡ 5 trận đấu của Tottenham nếu đội tuyển của anh tiến sâu Asian Cup 2019. Việc này chắc chắn khiến Son Heung-min mất sức và tốn thêm thời gian hồi phục phong độ khi trở lại Tottenham. Chính vì thế, anh tỏ ra khá buồn bã, đặc biệt khi Tottenham đang có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với Liverpool và Man City.

Chia sẻ trên Sky Sports, Son Heung-min nói: “Rõ ràng tôi cảm thấy đáng tiếc bởi lẽ tôi đã vắng mặt vào tháng 9. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho các đồng đội, cho người hâm mộ và ban huấn luyện. Chuyện này thật khó khăn. Đôi khi tôi thấy thật buồn, nhưng đây là giải đấu rất quan trọng với quốc gia của tôi. Tôi hy vọng bản thân có thể giữ được phong độ khi lên tuyển và khi trở lại đây”

“Tôi đã cảm thấy mệt mỏi sau ASIAD vì các trận đấu ở đó diễn ra quá dày đặc. Bây giờ, tôi cần giữ thái độ đúng đắn cho Asian Cup và trở lại với tinh thần cũng như thể chất mạnh mẽ nhất”.

“Ở thời điểm này, sẽ thật tuyệt vời nếu được nghỉ ngơi và có thêm các buổi tập với các đồng đội. Nhưng Asian Cup có ý nghĩa rất lớn với Hàn Quốc vì chúng tôi đã không vô địch suốt 59 năm qua. Tôi không đến đó để giải trí, tôi đến để chiến thắng và trở về với sự tự tin”.

Ở Asian Cup 2019, tuyển Hàn Quốc nằm cùng bảng với Trung Quốc, Kyrgyzstan và Philippines. Họ sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 7/1 sắp tới.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.