Fabregas chia tay Chelsea, tái hợp Henry ở AS Monaco?

Cesc Fabregas trên đường gia nhập AS Monaco.
Cesc Fabregas trên đường gia nhập AS Monaco.
TPO - Tờ L’Equipe của Pháp tiết lộ, Cesc Fabregas đã đạt được thỏa thuận rời Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019 để gia nhập AS Monaco, nơi anh sẽ tái hợp với người đồng đội cũ và hiện là HLV trưởng đội bóng này - Thierry Henry.

AS Monaco là nhà vô địch Ligue 1 mùa 2016/17 và mùa trước kết thúc ở vị trí á quân. Tuy nhiên, mùa này mọi thứ lại diễn ra vô cùng tệ hại. Đội bóng gồm nhiều hảo thủ do Thierry Henry dẫn dắt hiện xếp thứ 19 trên BXH, kém vị trí 17 của Amiens 4 điểm. Để tránh một kết cục bi đát cuối mùa này, Ban lãnh đạo đội bóng xứ Công quốc đã buộc phải mở hầu bao để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019, nhằm giúp đội bóng thi đấu tốt trở lại.

Theo thông tin từ L’Equipe, từ cách đây 1 tháng, tận dụng mối quan hệ gần gũi giữa Chủ tịch Dmitry Rybolovlev và tỷ phú Roman Abramovich của Chelsea, Ban lãnh đạo Monaco đã cử người tới London để đàm phán về trường hợp của Cesc Fabregas. Hồi đầu tuần qua, họ đã đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ dày dạn kinh nghiệm người Tây Ban Nha.

Cụ thể vào đầu tuần tới, Cesc Fabregas sẽ rời Chelsea và gia nhập AS Monaco theo bản hợp đồng kéo dài 1,5 năm. Ngôi sao 31 tuổi sẽ tái hợp đồng đội cũ và hiện là HLV trưởng đội bóng - Thierry Henry. Những người đứng đầu sân Louis II hy vọng, sự kết hợp giữa hai người sẽ mang tới những tín hiệu lạc quan cho đội bóng xứ Công quốc.

Mùa này, Cesc Fabregas không có tên trong kế hoạch của HLV Maurizio Sarri. Anh mới đá chính duy nhất 1 trận tại Premier League và 4 lần khác tại Europa League. Được biết, Ban lãnh đạo Chelsea cũng đồng ý để “F4” rời Stamford Bridge sớm hơn thời hạn hợp đồng 6 tháng nhằm giảm bớt quỹ lương, khi mức lương của tiền vệ này hiện là 175.000 bảng/tuần.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.