'Sói đơn độc' Trung Quốc trở thành người giàu nhất châu Á

0:00 / 0:00
0:00
Ông Chung Thiểm Thiểm. (Ảnh: SCMP)
Ông Chung Thiểm Thiểm. (Ảnh: SCMP)
TPO - Đến mãi gần đây vẫn rất ít người biết đến tỷ phú Trung Quốc với tài sản có được từ những chai nước nắp đỏ. 

Nhưng ông Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan) vừa trở thành người giàu nhất châu Á nhờ giá cổ phiếu tăng vọt của hãng nước suối Nongfu Spring và hãng dược Wantai Biological Pharmacy, một doanh nghiệp đi lên nhờ nhu cầu mua dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tăng vọt trên thế giới.

Tài sản ròng của ông Chung tăng vọt lên 85 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ 7 trên toàn thế giới, theo danh sách tỷ phú mà Hurun Report công bố tuần trước. 

Được báo chí Trung Quốc gọi là “sói đơn độc” vì hiếm khi xuất hiện công khai và không thích phỏng vấn, ông Chung đã đạt được tốc độ tích luỹ tài sản nhanh nhất trong lịch sử, Bloomberg đánh giá. 

Ông Chung trở thành doanh nhân Trung Quốc đầu tiên lọt vào top 10 người giàu nhất toàn cầu của Hurun trong năm nay, vượt lên cả ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và nhà đầu tư Mỹ Warren Buffett.

Theo báo chí Trung Quốc, ông Chung bỏ học ở tuổi 12, trong giai đoạn Cách mạng văn hoá đầy biến động của Trung Quốc từ năm 1966-1976. Ông từng làm nhiều nghề như đóng gạch, thợ mộc và phóng viên. 

Ông Chung lập ra hãng nước suối Nongfu Spring vào năm 1996 và vẫn nắm 84% cổ phần của công ty này. Theo hãng nghiên cứu thị trường Mintel, Nongfu Spring đang chiếm hơn ¼ thị phần nước đóng chai ở Trung Quốc, trong bối cảnh người dân Trung Quốc không muốn uống nước vòi vì lo ngại tính an toàn. 

Trái ngược với nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, ông Chung ít được biết đến ngoài tính cách cộc lốc.

“Tôi không có tính xu nịnh. Tôi không thích gặp gỡ mọi người và nhậu nhẹt”, ông Chung nói về văn hoá nhậu nhẹt trong giới doanh nhân Trung Quốc để bàn chuyện công việc. 

Theo tổng hợp của Hurun, tài sản của Jack Ma giờ còn khoảng 55 tỷ USD, sau khi chính quyền tiến hành một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Alibaba, khiến giá cổ phiếu của hãng này tụt giảm và công ty con Ant Group không triển khai được đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. 

Dù Alibaba và Nongfu đều đặt trụ sở tại trung tâm công nghệ khiêm tốn ở Hàng Châu, ông Chung thường không tham dự các sự kiện kinh doanh của thành phố, một doanh nhân ở địa phương nói với China Economic Weekly.

Một cựu đối tác của Nongfu kể với báo chí Trung Quốc rằng có lần đã dự diễn đàn công nghiệp cùng ông Chung. Khi đó, ông Chung “lên bục để phát biểu, và chỉ trích mọi người ngay khi vừa mở miệng”. Người này không nói rõ ông Chung đã chỉ trích gì. 

Ngoài Nongfu, ông Chung còn là cổ đông lớn nhất của Wantai. Thiết bị xét nghiệm của công ty này cho kết quả sau 75 phút và công ty đến nay đã bán được hơn 10 triệu dụng cụ, theo thông tin đăng trên trang web của công ty. 

Wantai cũng phát hợp tác với một đại học danh tiếng để điều chế loại vắc-xin COVID-19 dạng xịt mũi.

Là công ty con của Yangshengtang Group, Wantai được ông Chung thành lập từ 3 năm trước để tập trung vào các bệnh truyền nhiễm. Công ty này nói rằng họ là nhà sản xuất thuốc thử chẩn đoán HIV lớn nhất châu Á.

Ngoài ra, ông Chung còn có cổ phần hoặc đầu tư vào hơn 100 công ty khác. 

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
TPO - Công ty CP VNG, Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Nhà Thủ Đức, Thép Pomina, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc… đua nhau báo lỗ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng trong quý đầu năm.