Sốc với màn tập luyện 'siêu độc' của thủ môn Costa Rica

Thủ thành Keylor Navas.
Thủ thành Keylor Navas.
TPO - Costa Rica đã liên tiếp tạo nên những cú sốc trước các "ông lớn" để giành vé tứ kết World Cup 2014. Nhưng ít ai biết được để có thành công đó họ phải rèn luyện vất vả đến thế nào.

Trong số những con người đã giúp đội bóng Trung Mỹ lập nên kỳ tích lần đầu vào đến tứ kết World Cup, thủ thành Keylor Navas xứng đáng được nhắc đến đầu tiên.

Sau 4 trận đấu đã qua, Keylor Navas chỉ mới để thủng lưới 1 bàn. Trong trận đấu mới nhất anh đã cản phá một quả 11m giúp Costa Rica hạ Hy Lạp. Với phong độ đó, anh được giới chuyên môn đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu này. Vậy bí quyết nào giúp Navas chơi thăng hoa như vậy?

Trong buổi tập mới đây, Navas đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi tập luyện phản xạ bằng bóng tennis - quả bóng có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với trái bóng Brazuca được sử dụng tại World Cup năm nay.

Dù quả bóng tennis bé như vậy, song Navas đã chứng tỏ tài năng của mình khi cản phá được 4/5 trái banh được đánh ra từ tay vợt nổi tiếng người Tây Ban Nha Pablo Andujar.

Có lẽ, sau khi chứng kiến màn tập luyện của thủ thành này, không ít cổ động viên Hà Lan phải thấy lo lắng bởi "Cơn lốc màu da cam" sẽ đụng độ với Costa Rica vào ngày 5/7 tới.

Tại vòng tứ kết World Cup 2014, 8 đội bóng góp mặt đều là những đội đã giành ngôi nhất ở vòng bảng.

MỚI - NÓNG