Số trẻ em mắc bệnh, tử vong vì COVID-19 tăng nhanh ở Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Tình trạng trẻ em mắc COVID-19 gia tăng khiến nhiều phụ huynh ở Malaysia lo lắng vì các trường học sẽ mở cửa trở lại sau hai tuần nữa.

Năm ngoái, Malaysia ghi nhận tổng cộng 12.620 trẻ em mắc COVID-19. Năm nay, con số này tăng vọt lên tới 310.074 ca tính đến cuối tháng Tám.

Tổng cộng, 41 trẻ em đã tử vong vì COVID-19 ở Malaysia trong năm nay. Con số này cao gấp gần 7 lần năm ngoái (với chỉ 6 ca tử vong).

Báo cáo về các triệu chứng bất thường ở trẻ em cũng đã xuất hiện trên mạng. Hôm 8/9, một bác sĩ ở Penang cho biết trên Instagram rằng 2 bệnh nhi mà cô chăm sóc trong cùng một tuần đã tạm thời không thể đi lại sau khi mắc COVID-19.

Malaysia đã tiêm đủ liều vắc-xin cho gần 60% dân số trưởng thành, nhưng hầu hết trẻ em vẫn chưa được tiêm chủng mặc dù các trường học sẽ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn từ ngày 3/10.

Malaysia bắt đầu tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ ngày 8/9, nhưng việc này mới chỉ được thực hiện ở một số tiểu bang, chẳng hạn như Sarawak, bắt đầu với nhóm từ 16 đến 17 tuổi và nhóm từ 12 đến 15 tuổi có bệnh nền. Bang Sabah cũng bắt đầu tiêm phòng cho thanh thiếu niên từ thứ Sáu (17/9).

Một số chính trị gia Malaysia đang thúc giục chính phủ tăng cường tiêm chủng cho trẻ vị thành niên, đặc biệt là ở các bang có số ca bệnh cao như Sarawak, nơi báo cáo khoảng 3.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Số trẻ em mắc bệnh, tử vong vì COVID-19 tăng nhanh ở Malaysia ảnh 1

Tổng số trẻ em mắc COVID-19 ở Malaysia là hơn 322.000 ca (tỉnh đến cuối tháng Tám), ở Mỹ là hơn 5,2 triệu ca (tính đến giữa tháng Chín). Trong đó, tổng số trẻ em tử vong vì COVID-19 ở Malaysia là 47 ca, ở Mỹ là 516 ca. Ảnh: Straistimes

Một phụ nữ có tên Amanda Sanusi (43 tuổi, sống ở Kuala Lumpur) cho biết ba trong số năm người con của cô ở độ tuổi từ 12 đến 17 đã mắc COVID-19. Các con được cho là lây bệnh từ chồng của Sanusi sau khi anh này nhận kết quả dương tính vào ngày 6/9.

“Việc triển khai tiêm chủng cho thanh thiếu niên quá chậm”, Sanusi - người đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin - nói với Straitstimes.

Malaysia đang tiếp tục ghi nhận khoảng 15.000 đến 20.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, nhưng đã bắt đầu mở cửa trở lại từng phần, bao gồm cả lĩnh vực du lịch.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Malaysia đến thời điểm hiện tại là 2.067.327 ca, với hơn 22.700 ca tử vong.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.