Sinh viên nghiên cứu vật liệu xây dựng làm từ phế thải

TP - Nhóm sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội đã ứng dụng công nghệ sinh học và khoa học kỹ thuật trong xử lý phế thải nông nghiệp và công nghiệp để tạo ra những tấm vật liệu bảo vệ môi trường.

Tại cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp công nghệ Hust Techstrart 2024 do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức, dự án vật liệu xây dựng đa năng từ phế thải của đội GypFoam giành giải Á quân. Đội GypFoam gồm 5 thành viên đến từ Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội. Cao Đức Tâm, sinh viên Khoa Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trưởng nhóm, cho biết ý tưởng của nhóm xuất phát từ thực tế rác thải từ nông nghiệp, công nghiệp đang gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường không khí, môi trường đất. Nhóm cũng tiếp cận được số liệu mà Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp là lượng rác thải nông nghiệp chưa được xử lí ở Việt Nam năm 2022 ước tính khoảng 62,5 triệu tấn. Trong đó, lượng rơm rạ ước tính 47,6 triệu tấn và chỉ 20% được thu gom và sử dụng, còn lại chủ yếu là đốt. Bên cạnh đó, mỗi năm có khoảng 750.000 tấn thạch cao phế thải được thải ra ngoài môi trường và khối lượng không ngừng tăng lên.

Đội GypFoam giành giải Á quân tại Hust Techstar 2024

Đội GypFoam giành giải Á quân tại Hust Techstar 2024

Từ ý tưởng đến khi bắt tay vào triển khai, nhóm của Tâm mất khoảng 1 tháng. Sau đó là khoảng 300 giờ làm việc trong phòng lab để nghiên cứu, thử nghiệm. Đến nay, khi có được những sản phẩm đầu tiên, nhóm của Tâm vừa học, vừa nghiên cứu, vừa thí nghiệm thực tế đúng 1 năm 2 tháng.

Panel chống cháy, tấm trang trí và lớp phủ cách nhiệt có chất lượng và độ bền có thể lên đến 10 năm với giá thành phải chăng nhất làm từ nguyên vật liệu tái chế.

Thời gian đó, khó khăn nhất của nhóm là khâu lên được bộ quy trình chuẩn để xử lí phế thải nông nghiệp, công nghiệp và thời điểm tìm cấp phối tốt nhất để trộn nguyên liệu đưa ra sản phẩm tốt. “Bỏ cuộc thì không có trong từ điển của nhóm nhưng nản thì có. Vì nhóm thử hơn 100 cấp phối khác nhau để chọn ra cấp phối tốt nhất. Trong khi đó, 1 cấp phối xong, nhóm còn phải đo mẫu sản phẩm với 8 tiêu chuẩn khác nhau về cách âm, cách nhiệt, chống cháy...”, Tâm nói. Theo Tâm, ở Việt Nam chưa có ai nghiên cứu về vấn đề này; trên thế giới, Đức làm về phế thải công nghiệp và Malaysia làm về phế thải nông nghiệp. Hiện tại chỉ có nhóm của Tâm là sử dụng cả phế thải nông nghiệp và công nghiệp. Theo Tâm, điểm khác biệt là độ bền theo thời gian lâu hơn và giá rẻ hơn.

Tâm cho hay, nhóm sử dụng các phế thải nông nghiệp (bã mía, rơm rạ...) và phế thải công nghiệp (thạch cao phế thải trong quá trình sản xuất phân bón) cùng nhựa PU 2 thành phần và một số phụ gia khác để tạo ra loại vật liệu xây dựng mới thân thiện với môi trường, giá thành rẻ và tính chất cơ lý tốt.

Sản phẩm của đội GypFoam

Sản phẩm của đội GypFoam

Trong quá trình xử lí phế thải nông nghiệp, nhóm ưu tiên lựa chọn phương pháp phân hủy sinh học kết hợp khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm. Phương pháp này có ưu điểm là an toàn với con người, vô hại với môi trường và phụ phẩm của quá trình xử lí là phân bón sẽ được bán ra để bù chi phí cho việc sản xuất.

Gia nhập thị trường

Sản phẩm của nhóm có tính khả biến cao, có thể được tái sử dụng một cách linh hoạt để tạo ra các sản phẩm khác nhau, giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và giảm lượng rác thải. Vật liệu này có hiệu suất vượt trội so với các vật liệu truyền thống, như composite từ sợi thải, có thể có độ bền và khả năng chịu lực tốt hơn so với thạch cao thông thường.

Tâm cho hay, sản phẩm sử dụng 70% là phế thải, do đó tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên, vừa đảm bảo được vấn đề môi trường vừa có giá thành rẻ. Sản phẩm của nhóm có giá 500.000 đồng/m3, rẻ hơn so với sản phẩm cùng kích thước (820.000 đồng/m3) nhưng lại có những tính chất cơ lí tốt hơn.

Nhóm nghiên cứu bước đầu cung cấp ra thị trường bộ 3 sản phẩm chính gồm: tấm panel vách ngăn và tường siêu nhẹ cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, những công trình yêu cầu vật liệu nhẹ; tấm trang trí nội thất trong nhà kiểu giả đá, giả gỗ, giả bê tông...; tấm làm trần trong nhà dân dụng và công nghiệp.

Nhóm cũng tính phương án nhượng quyền thương mại, nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho cả nhượng quyền và người được nhượng quyền trong việc phát triển và mở rộng quy mô sản phẩm, nhanh chóng tới tay người tiêu dùng.

Cùng chuyên mục

Đại học Bách khoa Hà Nội và Geleximco khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành

Đại học Bách khoa Hà Nội và Geleximco khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành

Ngày 15/10/2026, Tập đoàn Geleximco và Đại học Bách khoa Hà Nội khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, đồng thời thúc đẩy mô hình phối hợp “3 nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Công an phát hiện 290 chim cảnh không rõ nguồn gốc

Công an phát hiện 290 chim cảnh không rõ nguồn gốc

TPO - Công an phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện 290 cá thể chim cảnh, chim phóng sinh tại các cơ sở kinh doanh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bốn tỉnh thành được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc

Bốn tỉnh thành được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc

TPO - UBND Thành phố Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và UBND tỉnh Lạng Sơn được vinh danh cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026. Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng cũng có đơn vị được vinh danh trong dịp này.

Việt Nam tăng 5 bậc đổi mới sáng tạo, sao nghiên cứu khoa học vẫn vướng đầu ra?

Việt Nam tăng 5 bậc đổi mới sáng tạo, sao nghiên cứu khoa học vẫn vướng đầu ra?

Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu trong 5 năm qua, vươn lên vị trí 43 thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và nhu cầu doanh nghiệp vẫn là điểm nghẽn lớn. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đến năm 2030, ít nhất 50% đề tài nghiên cứu phải gắn với doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể.

Muốn cứu sông hồ ô nhiễm, phải bắt đầu từ nước thải mỗi nhà

Muốn cứu sông hồ ô nhiễm, phải bắt đầu từ nước thải mỗi nhà

TPO - Mỗi hộ dân cùng xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có thể biến những con mương, ao làng thành nguồn ô nhiễm, rồi đổ dồn ra sông lớn. Theo chuyên gia, muốn hồi sinh những dòng sông ô nhiễm, cần bắt đầu từ chính căn bếp, nhà tắm của mỗi gia đình, với những giải pháp xử lý phù hợp, chi phí hợp lý và sự chung tay của cộng đồng.

Công an lội ruộng gỡ 'ma trận' bẫy, ngăn nạn tận diệt chim trời

Công an lội ruộng gỡ 'ma trận' bẫy, ngăn nạn tận diệt chim trời

TPO - Tình trạng giăng lưới, đặt bẫy chim trời theo kiểu tận diệt tại nhiều địa phương ở Nghệ An đang đe dọa các loài chim hoang dã. Trước thực trạng này, công an và các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tháo dỡ bẫy, giải cứu chim và xử lý các hành vi vi phạm.

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GeoAI: Đột phá làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GeoAI: Đột phá làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai "đúng, đủ, sạch, sống" đang là nhiệm vụ trọng tâm. Sự kết hợp giữa công nghệ viễn thám, thiết bị bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo không gian địa lý (GeoAI) đang trở thành "chìa khóa" giúp ngành chức năng tối ưu hóa công tác kiểm tra, đối soát và làm sạch dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Phát hiện cổ vật thời Trần khi đào móng nhà ở Ninh Bình

Phát hiện cổ vật thời Trần khi đào móng nhà ở Ninh Bình

TPO - Trong quá trình thăm dò nền đất chuẩn bị xây nhà tại khu tái định cư Cửa Bạc, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, một người dân bất ngờ phát hiện nhiều hiện vật bằng sành xếp chồng dưới lòng đất. Qua giám định ban đầu, các hiện vật được xác định có niên đại thời Trần, khoảng thế kỷ XIII-XIV.

Hạ tầng AI thế hệ mới của FPT AI Factory

'Nhà máy' AI và khát vọng làm chủ công nghệ Việt

TP - Từ những cụm máy tính hiệu năng cao đến các mô hình ngôn ngữ, tác nhân AI có thể tham gia vận hành doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo đang mở ra một cuộc đua mới trong giới công nghệ Việt. Các doanh nghiệp không chỉ tìm cách ứng dụng AI, mà còn đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm và tìm đường đưa năng lực công nghệ Việt ra thị trường toàn cầu.

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

TPO - Chiều nay (12/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Kinh tế năm 2026 cho 2 nhà kinh tế học người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford, với công trình về “nền tảng kinh tế vi mô của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô”, giúp nền kinh tế giảm bớt thăng trầm.