Sinh viên Hà thành vào 'mùa' kỷ yếu

TPO - Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, vườn hoa Lý Thái Tổ... là những địa điểm thu hút hàng nghìn sinh viên đổ về vào mùa chụp ảnh kỷ yếu.
Sinh viên Hà thành vào 'mùa' kỷ yếu ảnh 1

Văn Miếu là lựa chọn lý tưởng của sinh viên chụp kỷ yếu

Những ngày cuối thu đầu đông, thời tiết khô ráo và thoáng mát là thời điểm thích hợp để các bạn sinh viên năm cuối thực hiện bộ ảnh kỷ yếu, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp thời sinh viên.

Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám thời điểm này đón hàng nghìn sinh viên đổ về đây chụp ảnh kỷ yếu, đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Theo ghi nhận của PV, các bạn sinh viên và du khách tham quan phải xếp hàng dài từ quầy bán vé ra đến dọc con phố Quốc Tử Giám bên ngoài.

Tại các sân trung tâm, sự đông đúc cũng không thể tránh khỏi. Có đến 20-30 đoàn sinh viên, mỗi đoàn cũng “ngót nghét” 40 người chen chúc nhau tại khu Thái Học, thậm chí các đoàn phải chờ từ 30 – 45 phút mới tới lượt chụp và cũng chỉ được chụp vài ba kiểu rồi lại nhường lớp khác.

Sinh viên Hà thành vào 'mùa' kỷ yếu ảnh 2

Văn Miếu đông nghẹt sinh viên

Tương tự như vậy, Hoàng thành Thăng Long, vườn hoa Lý Thái Tổ cũng luôn trong tình trạng chật kín sinh viên “xúng xính” áo dài, com-lê, áo cử nhân để chụp ảnh.

Bạn Ngô Phương Trang (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết: “Khuôn viên của Hoàng thành khá rộng nhưng lại quá đông người nên việc lựa chọn một góc để chụp tập thể mà không vướng người xung quanh là cực kỳ khó khăn.”

Chụp ảnh kỷ yếu để lưu lại dấu ấn đẹp thời sinh viên là nguyện vọng chính đáng của các bạn sinh viên. Tuy nhiên, chụp sao để vừa có bộ ảnh ưng ý vừa giữ được nét văn minh, lịch sự trong những khoảnh khắc hậu trường là điều đáng lưu tâm hiện nay.

Sinh viên Hà thành vào 'mùa' kỷ yếu ảnh 3

Hoàng Thành thu hút cả nghìn sinh viên đến chụp kỷ yếu

Sự đông đúc có phần “quá tải” này đã dẫn đến vô vàn những điều chưa đẹp mắt của các bạn sinh viên. Tại khu Đại Thành và Thái Học của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, núi ni-lông đựng áo cử nhân hay túi bánh, hộp sữa sau bữa điểm tâm của các bạn vứt la liệt. Hay các tốp sinh viên bất chấp dẫm, tạo dáng trên cỏ dù có biển báo cấm ngay cạnh đó, miễn sao có tấm ảnh đẹp.

Anh Paul Kaufmann (29 tuổi, du khách người Đức) chia sẻ: “Mình khá thích thú khi thấy các bạn sinh viên chụp ảnh tập thể ở những khu di tích bởi ở nước mình không có. Tuy nhiên, không khí khá ồn ào khiến mình không thoải mái lắm khi tìm hiểu lịch sử cũng như vẻ đẹp ở đây.

Bạn Thái Duy Anh (sinh viên năm cuối ĐH Văn hóa) cho rằng, những người đứng đầu lớp cần có trách nhiệm ổn định, nhắc nhở thành viên trong lớp. Theo Duy Anh, việc sinh viên chụp ảnh kỷ yếu tại các khu di tích, khu du lịch cần có ý thức hơn từ những hành động nhỏ: vứt rác vào thùng, nói nhỏ đi một chút, không chạy lung tung, không chen lấn, dẫm lên cỏ…

Chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh kỷ yếu cho sinh viên, anh Trần Duy Khánh, giám đốc điều hành một studio tại Hà Nội cho biết: “Như mọi năm, mùa kỷ yếu sinh viên bắt đầu từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 12. Năm nay, do tháng 9 mưa nhiều nên thời gian lùi lại từ giữa tháng 10.”  

Theo anh Khánh, các bạn sinh viên nên lựa chọn khoảng thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 vì các địa điểm trên sẽ vắng hơn hoặc chụp ngay tại ngay sân trường của các bạn. Việc chụp ảnh dễ dàng mà cũng tránh được những trải nghiệm dở khóc dở cười.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.