Siêu tiêm kích Sukhoi T-50 bắt đầu thử nghiệm vũ khí

Tiêm kích T-50 mang các loại vũ khí đối không và đối hải. Ảnh: Russian Planes.
Tiêm kích T-50 mang các loại vũ khí đối không và đối hải. Ảnh: Russian Planes.
Quá trình thử nghiệm tích hợp các loại tên lửa và bom thông minh đang được tiến hành trên tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga.

Siêu tiêm kích T-50 đang trải qua quá trình triển khai và thử nghiệm các tổ hợp vũ khí như tên lửa đối không và đối đất, bom thông minh và pháo. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết giai đoạn này sẽ đánh giá khả năng chiến đấu của tiêm kích T-50, trước khi bàn giao cho không quân Nga, Sputnik ngày 21/1 đưa tin.

Tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS) Viktor Bondarev cho biết nhà sản xuất đã bàn giao 8 chiếc T-50 để thử nghiệm và đánh giá thực tế. Ngoài các mẫu tên lửa và vũ khí hiện đại, không quân Nga cũng sẽ thử nghiệm loại đạn pháo 30 mm mới, dành riêng cho T-50. Thông tin chi tiết về loại đạn này chưa được công bố, nhưng nhà sản xuất Techmash cho biết nó được chế tạo từ vật liệu nhựa đặc biệt.

Ông Borisov cho biết Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tiêm kích T-50ngay trong năm nay để đưa vào biên chế trong giai đoạn 2018-2025. Dự án tiêm kích thế hệ 5 PAK-FA (T-50) do Sukhoi phát triển từ năm 2002,thiết kế hoàn chỉnh của máy bay được Bộ Quốc phòng Nga chấp thuận vào năm 2009. Chiếc đầu tiên mang tên mã T-50-1 cất cánh vào ngày 29/1/2010.

Tiêm kích T-50 được phủ vật liệu đặc biệt giúp hấp thụ và tán xạ sóng radar, cũng như hình dáng tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử của đối phương. T-50 được trang bị các hệ thống điều khiển tối tân, có khả năng tương đương một phi công thực thụ. Loại tiêm kích này có thể mang nhiều loại vũ khí hiện đại, phù hợp cho nhiệm vụ đối không, đối đất và chống hạm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.