Siêu dự án thép Formosa Hà Tĩnh bắt đầu ra sản phẩm

Siêu dự án thép Formosa Hà Tĩnh bắt đầu ra sản phẩm
TPO - Theo đại diện nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh, sáng 25/12, nhà máy đã chính thức cho ra cuộn thép cán nóng đầu tiên. Qua đó, giúp giảm sự phụ thuộc về nguồn vật liệu thép cán nóng từ nhập khẩu.

Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh nằm trong Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), do Tập đoàn Formosa (Đài Loan) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 10,5 tỷ USD, hiện đã giải ngân khoảng 9,5 tỷ USD. Giai đoạn 1 của nhà máy được khởi công năm 2011 với 3 lò cao, công suất 10,5 triệu tấn thép/năm.

Được biết, chủ đầu tư đang nghiên cứu đầu tư giai đoạn tiếp theo, nâng tổng mức đầu tư lên khoảng 28,5 tỷ USD. Nếu được thực hiện, đây sẽ là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.