Siêu bão mạnh nhất năm đổ bộ Philippines

Mưa lớn do siêu bão Goni (Ảnh: Reuters)
Mưa lớn do siêu bão Goni (Ảnh: Reuters)
TPO - Siêu bão Goni với sức gió 225 km/h đã đổ bộ vào phần phía nam đảo Luzon của Philippines hôm Chủ Nhật, mang theo mưa lớn gây nguy cơ lũ lụt và lở đất.

Bão Goni là cơn bão thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm 2020 và là cơn bão mạnh nhất trong năm tính tới thời điểm này.

Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết: "Trong vòng 12 giờ tới, gió mạnh và mưa dữ dội sẽ xuất hiện trên khắp vùng Bicol ở miền nam đảo Luzon và Catanduanes. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm cho khu vực này".

 Cơ quan quản lý thiên tai cho biết từ 19 triệu đến 31 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi bão.

 Các nhà chức trách đã sơ tán gần một triệu người đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào các tỉnh phía đông và gây ra hiện tượng sạt lở đất ở Catanduanes và Albay thuộc vùng Bicol.

 Bên cạnh đó, các quan chức cũng đặc biệt lưu ý với những người dân ở các trung tâm sơ tán chú ý đến các quy định giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19 cũng là một vấn đề đáng lo ngại.

 Hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy khi cơ quan hàng không dân dụng ra lệnh đóng cửa một ngày Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino của thủ đô Manila.

 Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines kể từ siêu bão Haiyan, khiến hơn 6.300 người thiệt mạng vào năm 2013. Cơn bão xảy ra sau cơn bão Molave, đổ bộ vào Philippines vào tháng trước, khiến 22 người thiệt mạng, chủ yếu ở các tỉnh phía nam Manila.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.