Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đổ bộ Philippines

TPO - Siêu bão Goni đã đổ bộ khu vực phía Nam đảo Luzon của Philippines hôm nay, 1/11, với sức gió giật lên tới 310km/h.

Theo CNA, Goni là cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm 2020 đến nay. Sức gió của bão Goni lên tới 225km/h, với gió giật 310km/h.

Siêu bão cấp 5 Goni tiến vào phía Nam đảo Luzon của Philippines sáng sớm ngày Chủ nhật.

Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đổ bộ Philippines ảnh 1

Bão Goni đổ bộ Philippines sáng sớm 1/11. 

Trước khi bão Goni đổ bộ, cơ quan chức năng Philippines đã sơ tán gần một triệu người đến nơi an toàn.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo “những cơn gió dữ dội đến thảm khốc, cùng những trận mưa xối xả” sẽ bao trùm các tỉnh thuộc vùng Bicol, cũng như các khu vực thuộc Quezon, Laguna và Batangas.

“Tình hình ở những khu vực này đặc biệt nguy hiểm”, chính quyền Philippines cho biết trong một thông báo lúc 0h. Goni là cơn bão nhiệt đới thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. 

Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đổ bộ Philippines ảnh 2

Sóng lớn ở Quezon khi bão Goni đổ bộ Philippines. Ảnh: Licas

Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đổ bộ Philippines ảnh 3

Dọn cây đổ do bão Goni ở Bicol. Ảnh: Licas

Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đổ bộ Philippines ảnh 4

Nhiều ngôi nhà bị hư hại do bão Goni. Ảnh: Rappler

Siêu bão Goni mạnh nhất năm 2020 đổ bộ Philippines ảnh 5

Ảnh: Rappler

Ước tính, khoảng 19 đến 31 triệu người có thể chịu ảnh hưởng bởi bão Goni. Thủ đô Manila của Philippines cũng nằm trên đường đi của bão.

Cảnh báo nước dâng do bão đã được ban hành. Hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy vì sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila bị đóng cửa một ngày.

 Nhân viên một bệnh viện ở Naga giữ cửa vì gió giật mạnh.
Gió lớn ở Albay. 
Sông Naga dậy sóng. 

Bão Goni dự kiến sẽ suy yếu sau khi quét qua phía Nam đảo Luzon và tiến vào Biển Đông sáng sớm ngày 2/11.

Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines kể từ Haiyan, khiến hơn 6.300 người thiệt mạng vào năm 2013.

Tháng trước, Philippines đã hứng chịu bão Molave, khiến 22 người thiệt mạng, chủ yếu do chết đuối ở các tỉnh phía nam Manila.

Trung bình mỗi năm Philippines đón khoảng 20 cơn bão.

Theo Theo CNA, Rappler
MỚI - NÓNG