Sĩ quan không quân Việt Nam lần đầu tới Ấn Độ tham gia VINBAX

TPO - Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) năm 2024 - VINBAX 2024 diễn ra từ ngày 3/11 đến 24/11 tại Ấn Độ. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam cử sĩ quan không quân tới Ấn Độ tham gia VINBAX, trong vai trò quan sát viên.

Đoàn Việt Nam tham gia diễn tập VINBAX 2024 gồm các quân nhân thuộc Cục GGHB Việt Nam, Binh chủng Công binh và Học viện Quân y. Cùng với đó là hai quan sát viên đến từ Quân chủng Phòng không - Không quân, gồm Trung tá Lê Thanh Duẩn (Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân) và Thiếu tá phi công Nguyễn Văn Thiệu (Trung đoàn 916, Sư đoàn Không quân 371). Thiếu tá Thiệu là phi công có nhiều giờ bay cùng như nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bay cứu hộ, cứu nạn.

Quân nhân Việt Nam và quân nhân Ấn Độ trong một tình huống diễn tập tại VINBAX 2024.
Quân nhân Việt Nam và quân nhân Ấn Độ trong một tình huống diễn tập tại VINBAX 2024.

Theo Cục GGHB Việt Nam, với chủ đề “Triển khai hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh kết hợp đơn vị Quân y trong đội hình đơn vị tham gia hoạt động GGHB LHQ”, VINBAX 2024 đang diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực giữa các lực lượng quân y, công binh GGHB Việt Nam và Ấn Độ tại một số đơn vị của Quân đội Ấn Độ.

VINBAX 2024 gồm 3 giai đoạn, với nhiều hoạt động như huấn luyện lý thuyết chung và diễn tập xử lý tình huống trên sa bàn các tình huống liên quan đến triển khai hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh và đơn vị Quân y trong đội hình đơn vị tại một phái bộ GGHB LHQ.

Bên cạnh đó là quy trình thực hiện nhiệm vụ của Đại đội Công binh tại phái bộ GGHB LHQ; bố trí và thiết lập căn cứ đóng quân chính thức, căn cứ đóng quân tạm thời; giới thiệu về hầm trú ẩn và vị trí trú quân an toàn; tham quan mô hình hầm trú ẩn trong căn cứ LHQ.

Trực thăng Chinook CH-47 (trái) và HAL Dhruv của Không quân Lục quân Ấn Độ tham gia VINBAX 2024.

Trực thăng Chinook CH-47 (trái) và HAL Dhruv của Không quân Lục quân Ấn Độ tham gia VINBAX 2024.

Quân nhân hai bên cũng triển khai diễn tập tích hợp quân - dân về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR) trong hoạt động GGHB LHQ, gồm các bài tập bài trên sa bàn về cách thức và kế hoạch ứng phó thảm họa. Phía Ấn Độ trình diễn diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trong ứng phó với các tình huống thảm họa như lũ lụt, động đất, hỏa hoạn, thảm họa công nghiệp, thảm họa hóa chất…

Trong khuôn khổ VINBAX 2024, ngoài các hoạt động huấn luyện, còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan dã ngoại. Qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, mối quan hệ gắn kết và tình hữu nghị. Ở giai đoạn cuối diễn tập sẽ có hoạt động tham quan trưng bày trang thiết bị quân sự của Ấn Độ.

Với vai trò là quan sát viên, ngoài các nội dung huấn luyện tập trung cùng lực lượng trực tiếp tham gia VINBAX 2024, hai sĩ quan không quân Việt Nam đã có các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tìm kiếm cứu nạn đường không; vai trò của không quân trong ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa, hỗ trợ nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; hậu cần tại chỗ; phương tiện tại chỗ).

Hai sĩ quan không quân Việt Nam và quân nhân Ấn Độ tại VINBAX 2024.

Hai sĩ quan không quân Việt Nam và quân nhân Ấn Độ tại VINBAX 2024.

Cùng với đó, hai quan sát viên còn tham quan bãi cất hạ cánh dã chiến của máy bay trực thăng vận tải trong hoạt động GGHB của LHQ; quan sát hoạt động vận tải hàng hóa bằng giá treo cẩu bên ngoài của các loại máy bay trực thăng vận tải như Mi-17, Chinook CH-47 của Không quân Lục quân Ấn Độ trong thực hiện các nhiệm vụ tại phái bộ GGHB LHQ.

Diễn tập VINBAX 2024 là diễn tập song phương lần thứ 5 và cũng là diễn tập thực địa lần thứ ba về GGHB LHQ được luân phiên tổ chức tại mỗi nước từ năm 2008 đến nay. Trên cơ sở thành công của VINBAX 2018 tại Ấn Độ và VINBAX 2019 tại Việt Nam theo hình thức diễn tập sa bàn, từ năm 2022, VINBAX được mở rộng và nâng cấp lên thành diễn tập thực địa.

Đoàn Việt Nam tham dự VINBAX 2024 do Đại tá Lưu Đình Hiến - Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện (Cục GGHB Việt Nam) làm trưởng đoàn.

Đoàn Việt Nam tham dự VINBAX 2024 do Đại tá Lưu Đình Hiến - Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện (Cục GGHB Việt Nam) làm trưởng đoàn.

Quân nhân Việt Nam và Ấn Độ trong tình huống huấn luyện cấp cứu hàng loạt tại VINBAX 2024.

Quân nhân Việt Nam và Ấn Độ trong tình huống huấn luyện cấp cứu hàng loạt tại VINBAX 2024.

Một số hình ảnh quân nhân Việt Nam và Ấn Độ trong các tình huống diễn tập tại VINBAX 2024.

Một số hình ảnh quân nhân Việt Nam và Ấn Độ trong các tình huống diễn tập tại VINBAX 2024.

Cùng chuyên mục

Iran xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ

Iran xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ

TPO - Iran xác nhận đã nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ về đề xuất khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại vùng Vịnh, trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng về trình tự thực hiện các bước nhằm hạ nhiệt xung đột.

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

Đại tá Tư Cang tặng hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng

TPO - Ở tuổi 99, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - người chỉ huy Cụm tình báo H63 huyền thoại - đã trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu hai khẩu súng kỷ vật chiến tranh gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và quan chức quốc tế tiễn lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam xuất quân đi làm nhiệm vụ, tháng 9/2026 ẢNH: N.M

Hành trang đặc biệt của người lính mũ nồi xanh

TP - Lên đường tới hai phái bộ ở châu Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ), những người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang theo hành trang những lời hẹn ước với hậu phương và những cây tre, hạt sen mang đặc trưng hồn quê Việt.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 rơi ở vùng Viễn Đông Nga

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 cho biết, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của quân đội nước này đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Amur (Viễn Đông Nga), khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi vừa một lần nữa nhấn mạnh rằng Tokyo không nên coi chuyện thảo luận về vũ khí hạt nhân và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là điều cấm kỵ. Ông bày tỏ lấy làm tiếc về bầu không khí mà ông cho rằng đang gây trở ngại cho những cuộc thảo luận như vậy.