Showbiz 22/11: NSND Trung Anh tiết lộ Quốc Khánh vẫn tham gia Táo quân 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi nghệ sĩ Quốc Khánh nhận quyết định nghỉ hưu của Nhà hát Kịch Việt Nam vào chiều 21/11, mạng xã hội xuất hiện thông tin anh sẽ thôi đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo quân – Gặp nhau cuối năm.
Showbiz 22/11: NSND Trung Anh tiết lộ Quốc Khánh vẫn tham gia Táo quân 2023 ảnh 1

NSND Trung Anh và NSƯT Quốc Khánh. Ảnh: FBNV.

Quốc Khánh thuộc lứa diễn viên sân khấu đầu tiên do Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển chọn, đào tạo từ năm 1978 đến 1982. Anh chính thức nhận quyết định nghỉ hưu vào chiều 21/11 sau 44 năm gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam.

Tên tuổi của anh gắn với một số bộ phim như Tết này ai đến xông nhà, Trừng phạt, Áo lụa Hà Đông, Những người độc thân vui vẻ…

Ngoài ra, nghệ sĩ Quốc Khánh đặc biệt gây ấn tượng với khán giả thông qua vai Ngọc Hoàng trong series Gặp nhau cuối năm. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng nói đây là nhân vật ít có cơ hội được diễn hài nhất, gần như chỉ ngồi một chỗ trong lúc chờ các Táo báo cáo. Nhưng đây được coi là một trong những vai diễn trụ cột, không thể thiếu của chương trình.

Sau khi nghệ sĩ Quốc Khánh nhận quyết định nghỉ hưu, mạng xã hội xuất hiện thông tin anh sẽ thôi đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng. Tuy nhiên, trong bức ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp được chia sẻ tối 22/11, NSND Trung Anh ngầm xác nhận Quốc Khánh vẫn tham gia chương trình Táo quân 2023.

NSND Trung Anh viết: “Ngọc Hoàng cũng về hưu. Thế có lạ không? Nhưng khán giả yêu quý Ngọc Hoàng yên tâm nhé, anh vẫn sẽ cống hiến cho nghệ thuật, đặc biệt là chương trình Gặp nhau cuối năm nhé. Người bạn, đồng nghiệp, đồng môn cuối cùng nhận sổ hưu”.

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM xin lỗi vì mời Hiền Hồ

Showbiz 22/11: NSND Trung Anh tiết lộ Quốc Khánh vẫn tham gia Táo quân 2023 ảnh 2

Hiền Hồ bị hủy show vì khán giả phản ứng mạnh mẽ.

Chia sẻ với Tiền Phong, thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM bày tỏ sự đáng tiếc về dự định mời Hiền Hồ biểu diễn trong sự kiện Ngày hội chào tân sinh viên.

Theo ông Sơn, vì mong muốn cho Hiền Hồ cơ hội sửa chữa những sai lầm, ồn ào trong quá khứ, phía nhà trường ngỏ ý mời cô biểu diễn. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ của sinh viên khiến họ quyết định loại Hiền Hồ khỏi show diễn vào phút chót. (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu Ngọc Hân xác nhận cưới

Showbiz 22/11: NSND Trung Anh tiết lộ Quốc Khánh vẫn tham gia Táo quân 2023 ảnh 3

Ngọc Hân làm lễ ăn hỏi vào cuối tuần này. Ảnh: NVCC.

Theo nhiều nguồn tin thân cận, Hoa hậu Ngọc Hân lên xe hoa vào tháng 12. Sau nhiều lần hoãn vì dịch bệnh, cô và bạn trai Phạm Phú Đạt đang chuẩn bị cho đám cưới.

Thông tin này được Ngọc Hân xác nhận với Tiền Phong. Hoa hậu Việt Nam 2010 lên ý tưởng và thiết kế trang phục cho hai vợ chồng trong lễ ăn hỏi và tiệc cưới. Trước đó, Ngọc Hân thiết kế áo dài trong lễ ăn hỏi cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Phương Nga. (XEM CHI TIẾT)

Xuân Bắc nói về việc nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam phải tạm dừng nhận show

Showbiz 22/11: NSND Trung Anh tiết lộ Quốc Khánh vẫn tham gia Táo quân 2023 ảnh 4

NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết để chuẩn bị cho chuỗi chương trình nghệ thuật lớn mừng 70 năm kỷ niệm thành lập Nhà hát, nhiều nghệ sĩ chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân để dồn sức cho các chương trình của Nhà hát Kịch Việt Nam.

NSƯT Xuân Bắc nói rằng khi nhà hát thực hiện các kế hoạch biểu diễn dày đặc, với đồng lương ít ỏi và điều kiện còn khó khăn, nhiều nghệ sĩ hy sinh tạm dừng nhận các lời mời, dự án ở bên ngoài để tập trung cho chuỗi chương trình biểu diễn của Nhà hát. (XEM CHI TIẾT)

Lý Tiểu Long có thể đã chết vì uống quá nhiều nước

Showbiz 22/11: NSND Trung Anh tiết lộ Quốc Khánh vẫn tham gia Táo quân 2023 ảnh 5
Lý Tiểu Long có thể đã chết vì uống quá nhiều nước. Ảnh: Getty.

Siêu sao võ thuật kiêm ngôi sao Hollywood qua đời ở tuổi 32 vào mùa hè năm 1973 ở Hong Kong, Trung Quốc. Khám nghiệm tử thi vào thời điểm đó cho thấy Lý Tiểu Long chết vì phù não (chất lỏng tích tụ xung quanh não, dẫn đến tăng áp lực), các bác sĩ đổ lỗi cho việc ông uống quá nhiều thuốc giảm đau.

Sự ra đi đột ngột của Lý Tiểu Long làm dấy lên nhiều lời đồn thổi như ông bị xã hội đen ám sát, bị người tình ghen tuông đầu độc, là nạn nhân của lời nguyền gia tộc, thậm chí bỏ mạng vì say nắng. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu đã xem xét nhiều bằng chứng để đi đến kết luận Lý Tiểu Long có khả năng qua đời vì hạ natri máu.

“Chúng tôi không loại trừ việc thận không có khả năng bài tiết nước dư thừa đã giết chết Lý Tiểu Long", nhóm chuyên gia viết trên Tạp chí Thận học Lâm sàng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG