Sếp lớn PSG thừa nhận đã mắc sai lầm khi chiêu mộ Sergio Ramos

0:00 / 0:00
0:00
TPO - PSG đã ký hợp đồng chuyển nhượng tự do với cựu đội trưởng Real Madrid, Sergio Ramos, vào mùa hè năm ngoái. Nhưng đến khi mùa giải trôi qua hơn nửa chặng đường, họ đã phải thừa nhận sai lầm.
Sếp lớn PSG thừa nhận đã mắc sai lầm khi chiêu mộ Sergio Ramos ảnh 1

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên L'Equipe, chính giám đốc thể thao Leonardo đã nói về vấn đề này. Ở đó, ông tỏ ra hối tiếc vì đã đưa về Ramos: “Chúng tôi đã ký hợp đồng với Ramos và đó là thời điểm anh ấy có thể trạng tốt. Nhưng cho đến nay, anh ấy mới chỉ chơi được 5 trận.

Thật không may, mọi thứ đã không diễn ra như chúng tôi mong đợi. Thật khó khăn. Đối với anh ấy, điều đó cũng chẳng dễ dàng gì. Đây là khó khăn chung cho tất cả mọi người. Không được thi đấu khiến anh ấy khó trở thành thủ lĩnh của đội bóng. Nhưng mùa giải vẫn chưa kết thúc và chúng ta hãy chờ xem".

Leonardo cho rằng đây là sai lầm trong kế hoạch chuyển nhượng của ông, không chỉ nằm ở vụ Ramos mà đó còn là Georginio Wijnaldum, tiền vệ được trao nhiều cơ hội thi đấu nhưng hầu như để lại nỗi thất vọng. Vị GĐTT người Brazil nói: "Khi tôi mắc sai lầm, tôi không ngại chịu trách nhiệm. Chủ tịch Nasser đã trao cho tôi sự tự tin hoàn toàn và quyền tự chủ thực sự, vì điều đó tôi rất biết ơn đội bóng. Làm việc như thế này mang lại cho bạn rất nhiều khát khao và động lực, điều này rất quan trọng và tại sao tôi nghĩ PSG là một câu lạc bộ tuyệt vời".

Sếp lớn PSG thừa nhận đã mắc sai lầm khi chiêu mộ Sergio Ramos ảnh 2

GĐTT Leonardo và Ramos trong một buổi tập của PSG

Nói vậy nhưng rõ ràng, đã có chút kỳ vọng thái quá của Leonardo dành cho Ramos. Bởi những dấu hiệu chấn thương đã lộ rõ ở trung vệ người Tây Ban Nha. Nửa cuối mùa giải trước, Ramos đã liên tiếp dính chấn thương và mới chỉ ra sân 4 lần cho Real Madrid trong vòng 6 tháng.

Nhưng PSG vẫn đề nghị mức lương cao ngất ngưởng cho anh (hơn 300.000 euro/tuần). Hiện Ramos vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Thực tế là anh đã thi đấu 5 trận cho Real nhưng hầu như đều để lại thất vọng. Anh tỏ ra đuối trong các pha tranh chấp cá nhân, dẫn tới việc liên tục phải phạm lỗi. Mới đá 5 trận nhưng anh đã nhận 3 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Lúc này, trung vệ 35 tuổi chưa thể tập luyện và thi đấu bình thường. Đã có tin cho rằng Ramos thậm chí có thể tính đến chuyện giải nghệ sớm nếu thể trạng không bình phục.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.