Bị cấm dự vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Nga chính thức kiện FIFA và UEFA

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá Nga cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi đội tuyển nước này bị FIFA cấm tham dự vòng play-off World Cup 2022.
Bị cấm dự vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Nga chính thức kiện FIFA và UEFA ảnh 1

Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) đã đệ đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để phản đối quyết định của FIFA và UEFA về việc cấm các đội tuyển quốc gia và CLB Nga tham gia các giải đấu quốc tế vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

RFU hi vọng đội tuyển quốc gia nam của Nga được thi đấu vòng play-off World Cup 2022 diễn ra trong tháng này.

Ban đầu, FIFA tuyên bố rằng Nga sẽ có thể tiếp tục thi đấu dưới tên 'Liên đoàn bóng đá hoặc Nga' và không có quốc kỳ hoặc quốc ca tại các trận đấu.

Tuy nhiên, trước sức ép của các liên đoàn thành viên, FIFA quyết định loại ĐTQG Nga cũng như các đội tuyển khác của Nga khỏi tất cả các giải đấu thuộc FIFA. Điều này đồng nghĩa với việc Nga không được chơi trận play-off tranh vé tới World Cup 2022 với Ba Lan vào tháng 3.

Còn UEFA, sau khi tước quyền tổ chức trận chung kết Champions League 2021/22 của St Petersburg, cũng sẽ loại Spartak Moscow khỏi Europa League, hủy bỏ trận đấu với RB Leipzig ở vòng 1/8. Lệnh cấm của FIFA và UEFA có hiệu lực đến khi có thông báo mới.

Nhà phát hành game nổi tiếng là EA Sports cũng quyết định loại bỏ ĐTQG Nga và các CLB nước Nga khỏi tựa game bóng đá của mình.

Mới đây, Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) cho biết các VĐV khuyết tật Nga và Belarus sẽ không thể tranh tài tại Paralympic Mùa đông ở Bắc Kinh, khai mạc vào hôm nay 4/3.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...