Sẽ xử lý vụ nhân viên mặc bikini bưng đồ ăn

Nhân viên quán ăn diện trang phục mát mẻ rót bia cho khách (Ảnh: H.Thúy)
Nhân viên quán ăn diện trang phục mát mẻ rót bia cho khách (Ảnh: H.Thúy)
Vụ việc mặc bikini bán hàng tại siêu thị bị phạt 40 triệu đồng chưa hết ồn ào, thì tối ngày 8/5 một quán ăn trên địa bàn Cầu Giấy, Hà Nội lại khiến nhiều người “nhức mắt” với dàn nữ nhân viên mặc đồ tắm rót bia, bưng đồ ăn phục vụ khách.

Tối ngày 8/5, tại một quán ăn ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội xuất hiện một dàn nhân viên nữ trẻ đứng phục vụ thực khách đến ăn uống tại nhà hàng. Những nữ nhân viên này mặc đồ bikini mát mẻ thoải mái đi lại rót bia, bưng đồ ăn cho khách.

Trước dàn nhân viên nữ mặc trang phục hai mảnh mát mẻ, có người choàng thêm áo khoác mỏng mặc cũng như không... như ngoài bể bơi, nhiều khách hàng còn cảm thấy... ngại ngùng. Hình ảnh “nhức mắt” này được một đại diện nhà hàng giải thích là “đây là một chương trình đặc biệt diễn ra nhằm tri ân khách hàng”!?

Trước vụ việc này, trao đổi với phóng viên lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết đã biết thông tin qua báo chí. “Ngay trong chiều nay, ngày 10/5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với chính quyền quận Cầu Giấy làm việc với quán ăn cho nhân viên mặc bikini phục vụ bàn. Ngay khi Thanh tra có văn bản báo cáo về vụ việc, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, lãnh đạo Sở nói.

Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, một siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội cũng khiến dư luận bức xúc khi cho dàn người mẫu mặc bikini đứng chào và tiếp thị khách. Ngay sau khi nhận được phản ánh từ báo chí và người dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vào cuộc xem xét mức độ vi phạm và xử phạt hành chính đối với đơn vị này.

Sẽ xử lý vụ nhân viên mặc bikini bưng đồ ăn ảnh 1

Vụ mặc bikini tiếp thị bán hàng tại siêu thị bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phạt 40 triệu đồng

Với mức phạt 40 triệu đồng đối với siêu thị này, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết đây là mức xử phạt cao nhất trong khung xử phạt về vi phạm quảng cáo nhằm răn đe những trường hợp khác.

Tuy nhiên, ngay sau khi Sở ra quyết định xử phạt được ít ngày, một quán ăn khác trên địa bàn Hà Nội lại lặp lại cảnh cho nhân viên mặc bikini phục vụ bàn gây ý kiến trái chiều này.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.