Sẽ xử lý nghiêm lao động nước ngoài không phép

Sẽ xử lý nghiêm lao động nước ngoài không phép
TP - Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, vừa ký công văn gửi Sở LĐ-TB&XH, Công an, Tổ quản lý lao động nước ngoài, Ban quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau và UBND huyện U Minh, yêu cầu “xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn nhưng chưa được cấp giấy phép và giấy phép hết hiệu lực”.

Nhiều lao động nước ngoài làm việc 'chui'

Theo thống kê mới nhất của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, trên công trường xây dựng Nhà máy Đạm Cà Mau có 1.728 lao động Trung Quốc, gồm 311 chuyên gia, kỹ sư, quản lý; 1.317 công nhân kỹ thuật; 100 lao động phổ thông. Trong đó, 1.047 người không có giấy phép lao động, gồm 440 lao động dưới 3 tháng và 607 lao động phải làm thủ tục cấp phép.

Ông Lê Thanh Tòng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, cho biết, việc xử lý rất chậm do không có hồi âm từ Ban quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm nhưng sẽ thực hiện trước ngày 19-8. Trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, ông Văn Tiến Thanh, Phó ban quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, giải thích: “Công trình xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ, lao động nước ngoài sẽ biến động nhiều hơn, nhiều việc phức tạp”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG