Sẽ lập cơ quan điều tra tham nhũng trong hoạt động tư pháp

Sẽ lập cơ quan điều tra tham nhũng trong hoạt động tư pháp
TP - Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13/5, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, theo Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao được giao thêm một số nhiệm vụ mới là điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, điều tra tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc cơ quan điều tra, toà án, viện kiểm sát… Theo ông Bình, số lượng nhóm tội phạm này ngày càng gia tăng. 

Trong khi đó, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp lại được giao cho Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự trị an xã hội.

Viện KSND Tối cao đề xuất thành lập Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. 

Bên cạnh đó, VKSND Tối cao cũng thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị thành lập 11 VKS quân sự quân khu và tương đương, 28 VKS quân sự khu vực, giải thể 4 VKS quân sự quân đoàn và 4 VKS quân sự khu vực trực thuộc các VKS quân sự quân đoàn. 

Như vậy, hệ thống VKS quân sự thời gian tới sẽ còn 40 VKS quân sự các cấp, giảm 8 đơn vị so với quy định hiện hành.

MỚI - NÓNG