Sẽ kiểm tra có hay không vắc-xin Trung Quốc tại Việt Nam

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Sự việc một nhà sản xuất vắc-xin Trung Quốc điều chế vắc-xin giả khiến dư luận lo lắng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, Cục Quản lý Dược sẽ kiểm tra vắc-xin nhập khẩu vào Việt Nam và sớm thông báo để người dân biết. TS. Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho hay, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia hiện nay không sử dụng vắc-xin nào của Trung Quốc bởi Việt Nam đã điều chế được nhiều loại vắc-xin.

Qua khảo sát tại Trung tâm tiêm chủng 131 Lò Ðúc (Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư) trong danh sách các loại vắc-xin nhập khẩu không có loại nào xuất xứ từ Trung Quốc. Tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội tại 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) cũng không có vắc-xin của Trung Quốc. TS. Ðỗ Duy Cường, Trưởng Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai) khẳng định, Bệnh viện Bạch Mai không sử dụng vắc-xin xuất xứ từ Trung Quốc.

MỚI - NÓNG