Bản tin 14h: Nữ đại gia xinh đẹp đứng sau bê bối vắc-xin rởm

Cao Tuấn Phương, bà chủ công ty Trường Sinh.
Cao Tuấn Phương, bà chủ công ty Trường Sinh.
TPO - Sự kiện công ty Khoa học kỹ thuật sinh học Trường Sinh, Cát Lâm sản xuất và tiêu thụ vắc-xin không đủ tiêu chuẩn đang gây phẫn nộ khắp Trung Quốc. Truyền thông bắt đầu phanh phui các bí mật về gia tộc họ Cao và con đường làm giàu bất chấp tính mạng trẻ em của bà Cao Tuấn Phương và những kẻ liên đới.

Xử đại án ngân hàng VNCB, tòa triệu tập hơn 200 người liên quan. Sáng 24/7, TAND TPHCM đã đưa vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm ra xét xử (giai đoạn 2) liên quan đến tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Từ sáng sớm, xe chở các bị cáo đã có mặt tại tòa án. Các bị cáo được dẫn giải vào khu vực riêng chờ phiên tòa xét xử. Vụ án này được ông Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự, làm chủ tọa. Các bị cáo bị truy tố về tội danh cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem tại đây)


Người phụ nữ ở Sài Gòn giấu 11 kg vàng trong kiện hàng. Nhân viên hãng hàng không phát hiện kiện hàng nghi vấn tại kho trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình), sáng 22/7. Qua soi chiếu và rà soát, họ tìm thấy 11 thanh kim loại màu vàng, khắc ký hiệu 9999. Đây là một trong 24 kiện hàng có tổng trọng lượng gần 500 kg, được người phụ nữ 49 tuổi (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) gửi ra Đà Nẵng cho bạn. Làm việc với cảnh sát, bà này không xuất trình được hóa đơn mua bán vàng, cho biết đây là tài sản mình tích luỹ suốt 20 năm qua, gửi người quen giữ giúp. Do vàng được mua ở nhiều tiệm, thời gian diễn ra quá lâu nên không còn biên lai.

Triều Tiên kêu gọi người dân 'thắt lưng buộc bụng'. Truyền thông Triều Tiên kêu gọi người dân tiết kiệm chi tiêu trong bối cảnh tiến trình thực hiện thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ. Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, vừa đăng bài xã luận gợi nhắc người dân về nạn đói kinh hoàng những năm 1990, giai đoạn nước này phải chịu cảnh đói khổ cùng cực khiến nhiều người thiệt mạng, Yonhap hôm qua đưa tin. "Dù phải thắt lưng buộc bụng đi một quãng đường dài qua những cơn bão tuyết, chúng ta vẫn sẽ tiến thẳng tới con đường đã được chứng minh là bất hủ của nhân dân trong quá trình đấu tranh kéo dài 70 năm qua và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội", bài xã luận viết.


Gia đình kẻ xả súng ở Canada thừa nhận con trai có vấn đề về thần kinh. Cảnh sát Ontario (Canada) xác định kẻ xả súng khiến 15 người thương vong ở thành phố Toronto là Faisal Hussain (29 tuổi). Trong một bức thư, gia đình Hussain thừa nhận con trai họ từ lâu đã có vấn đề về thần kinh. Theo đó, thủ phạm được xác định là Faisal Hussain (29 tuổi, sống tại Toronto). Vụ xả súng xảy ra lúc khoảng 22h ngày 22/7 tại Danforth – khu vực đông đúc tập trung nhiều cửa hiệu và quán ăn ở Toronto. Kẻ xả súng mặc đồ đen, nã khoảng 15 đến 20 phát đạn khiến 2 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Hai người thiệt mạng là Reese Fallon (18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông) và một bé gái 10 tuổi chưa rõ danh tính. (Xem chi tiết)

Nhân sự Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và VTV. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định nhân sự tại Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam. Cụ thể, tại Quyết định 887/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Theo đó, ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay thế ông Doãnh Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo phân công công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tại Quyết định 888/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 26/7/2018. (Xem chi tiết)

Đồng hồ hàng hiệu Omega, Rolex bán như… 'bán rau'. Theo khảo sát của PV Tiền phong, thực tế, tình trạng bán đồng hồ nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Rolex, Omega, Patek Philippe, Longines, Piaget v.v… vẫn diễn ra khá phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội. Thậm chí, chưa cần phải đi tìm các cửa hàng được gắn mác “chính hãng” nhan nhản trên nhiều tuyến phố nội đô Hà Nội, chỉ cần gõ vài dòng từ khoá trên mạng xã hội: “đồng hồ chính hãng”, ngay lập tức khách hàng sẽ được gợi ý đến rất nhiều những cái tên. Trong đó, để câu kéo khách hàng, các fanpage này đều sử dụng những hình ảnh rất bắt mắt, cầu kì và đương nhiên là bán công khai. Tuy nhiên, giá các sản phẩm này sẽ chỉ vào khoảng vài trăm nghìn đồng tới cả triệu đồng. (Xem chi tiết)

Nhân sự mới Hải Phòng, Thanh Hóa, TPHCM, Lào Cai. Ngày 23/7, UBND thành phố HCM, thành phố Hải Phòng, UBND tỉnh Thanh Hóa, Lào Cai đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.  Ngày 23/7, tại Trường Đại học Hải Phòng, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hải Phòng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. (Xem chi tiết)

Ông Trần Bắc Hà xuất ngoại chữa bệnh, xin vắng tại phiên xử Phạm Công Danh. Được dẫn giải tới tòa, cả Trầm Bê và Phạm Công Danh không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát như tại phiên sơ thẩm lần đầu hồi tháng 1/2018; cả hai đều tỏ ra mệt mỏi. Phiên xét xử chưa kịp khai mạc, Phạm Công Danh đã được đưa vào chăm sóc sức khỏe. Ông Trần Bắc Hà có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do đang chữa bệnh tại Singgapore. Ông Hà cũng có đề nghị HĐXX xem xét sử dụng lời khai của ông trước đó với cơ quan điều tra vì ông không thay đổi lời khai. Theo chủ tọa thông báo, ông Hà nhập cảnh vào Singapore ngày 15/7, phẫu thuật gan vào ngày 19/7. Các giấy tờ đã được hợp pháp hoá lãnh sự tại Singapore.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.