Sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo ở 'xóm chạy thận'

TPO - Chiều 5/7, Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An phối hợp Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH trao quà cho các bệnh nhân nghèo đang chạy thận tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh.
Sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo ở 'xóm chạy thận' ảnh 1

Khoa Thận tiết niệu và lọc máu - Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh đang tiếp nhận điều trị cho 174 bệnh nhân đến chạy thận. Các bệnh nhân đến từ nhiều huyện vùng cao, hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, TP Vinh thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, những công việc mưu sinh thường ngày như nhặt ve chai, buôn sắt vụn, chạy xe ôm của bệnh nhân và người thân bị đứt đoạn. Cuộc sống lâm vào cảnh éo le, bữa đói bữa no qua ngày.

Sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo ở 'xóm chạy thận' ảnh 2

Cùng với những bữa cơm từ thiện của các nhà hảo tâm, Công ty CP thực phẩm sữa TH phối hợp Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An đã trao 87 thùng sữa tươi và hàng trăm hộp khẩu trang cho các bệnh nhân đang chạy thận tại BV Giao thông Vận tải Vinh.

Sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo ở 'xóm chạy thận' ảnh 3

Ban đại diện Nghệ An cũng đã thăm hỏi, động viên vợ chồng bệnh nhân Lê Hường (71 tuổi, trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Vợ ông Hường là bà Ngô Thị Khải từ quê vào chăm chồng, hằng ngày, bà nhặt ve chai, kiếm nguồn thu nhập lo bữa cơm sớm chiều và tiền thuốc cho chồng. Đại dịch bùng phát, ông bà ở trong phòng trọ lụp xụp cùng một bệnh nhân khác.

Sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo ở 'xóm chạy thận' ảnh 4

Bác sỹ CKII Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng khoa Thận tiết niệu và lọc máu cùng đại diện báo Tiền Phong vận chuyển sữa, khẩu trang vào phòng trọ của các bệnh nhân chạy thận.

Sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo ở 'xóm chạy thận' ảnh 5

Dãy trọ tồi tàn nằm sâu trong ngõ hẻm đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An) là nơi ở của các bệnh nhân chạy thận.

Sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo ở 'xóm chạy thận' ảnh 6

Bệnh nhân Lương Thị Tuyết (53 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những ngày qua, bà Tuyết sống dựa vào những bữa cơm từ thiện, đón nhận món quà từ Công ty CP thực phẩm sữa TH và báo Tiền Phong, bà xúc động bởi sự sẻ chia giúp duy trì được sức khỏe chống chọi bệnh tật.

Sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo ở 'xóm chạy thận' ảnh 7

Đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An trao quà cho bệnh nhân vừa thực hiện quá trình lọc máu từ Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh. Trước đó, báo Tiền Phong đã có bài viết "Rớt nước mắt xóm chạy thận những ngày dịch COVID-19 bùng phát", nói về những khó khăn, thiếu thốn mà các bệnh nhân đang trải qua.

Sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo ở 'xóm chạy thận' ảnh 8

Y, Bác sỹ khoa Thận tiết niệu và lọc máu - Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh là những người sát cạnh, chữa trị, cứu giúp, kêu gọi hỗ trợ những bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua. Bác sỹ CKII Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ: "Món quà từ nhà tài trợ và báo Tiền Phong trao tới các bệnh nhân thời điểm dịch COVID-19 đang căng thẳng là vô cùng quý giá. Chúng tôi xin cảm ơn và mong muốn sẽ có nhiều món quà từ thiện đến với bệnh nhân nghèo".

MỚI - NÓNG