Sẽ buộc thôi việc vị phó phòng công tác nước ngoài trốn ở lại

Sẽ buộc thôi việc vị phó phòng công tác nước ngoài trốn ở lại
TP - Sáng 14/8, Phó giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, ông Trần Phước Sơn, cho biết sẽ làm thủ tục buộc thôi việc ông Trần Ngọc Phi Long, vì đi công tác nước ngoài rồi ở lại, không về. 

Ông Long là Phó phòng Hợp tác quốc tế của Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, đi công tác ở Canada đầu tháng 7 trong đoàn do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức theo hình thức “đối ngoại nhân dân”, sang ăn ở trong nhà người dân sở tại. 


Ông Long là cán bộ nguồn được đào tạo thạc sĩ tại Anh bằng ngân sách của Cần Thơ. Tuy nhiên, theo ông Sơn, ông Long đã phục vụ 5 năm theo cam kết nên không bị buộc bồi thường tiền tài trợ thời gian đi học.

Gia đình ông Long khá nghèo, ở phường Phước Thới (Ô Môn, Cần Thơ). Gia đình nói rằng, ông Long kiếm được học bổng đào tạo tiến sỹ nên ở lại theo học, sợ về nước rồi khó xin visa. 

Từ nước ngoài, ông Long đã có đơn gửi về Sở Ngoại vụ xin nghỉ việc. Ông Sơn nói, ông Long phải bị buộc thôi việc, không được hưởng các chế độ theo chính sách nghỉ việc. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.