Sau TikTok, ông Trump có thể nhắm vào Alibaba

Logo của Alibaba tại trụ sở của hãng ở TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. (Ảnh: Reuters)
Logo của Alibaba tại trụ sở của hãng ở TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có thể gây sức ép lên nhiều công ty công nghệ khác của Trung Quốc như tập đoàn Alibaba, sau khi đã có bước đi nhằm cấm cửa TikTok. 

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo rằng liệu ông có cân nhắc cấm những công ty khác của Trung Quốc như Alibaba, ông Trump trả lời: “Ồ, chúng tôi đang xem xét những thứ khác, vâng”. 

Ông Trump đang gây sức ép lên các công ty của Trung Quốc, như tuyên bố sẽ cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok ở Mỹ. Mỹ đã yêu cầu hãng sở hữu TikTok là ByteDance phải thoái vốn khỏi các hoạt động của TikTok tại Mỹ trong vòng 90 ngày, với lý do là bảo đảm an toàn cho dữ liệu cá nhân. 

Đang đưa quan hệ Mỹ - Trung trở thành chủ đề trung tâm cho nỗ lực tái tranh cử, ông Trump liên tục chỉ trích Bắc Kinh quyết liệt dù vẫn hoan nghênh việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ theo thoả thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai bên đạt được đầu năm nay. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG