Sau tiết học này, trẻ có thể tránh được nguy cơ bị xâm hại tình dục

Sau tiết học này, trẻ có thể tránh được nguy cơ bị xâm hại tình dục
Trong một thời gian ngắn, hàng loạt vụ việc xâm hại tình dục trẻ em ở nhiều địa phương bị phát giác gây nên bức xúc lớn trong dư luận xã hội. Vì thế việc dạy kĩ năng cho trẻ để tránh bị xâm hại là rất cần thiết.
Player Loading...

Theo số liệu từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 5 năm từ 2011 đến 2015, cả nước có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Tính trung bình, cứ 8 giờ trôi qua lại có một trẻ em Việt Nam bị xâm hại. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số này chỉ là những vụ việc được báo cáo, còn rất nhiều vụ nạn nhân bị chính kẻ xâm hại dọa dẫm hoặc vì lý do nào đó đã không được thống kê..

Những nguy cơ bị xâm hại tình dục trẻ em luôn thường trực, vậy học sinh, phụ huynh và nhà trường nên có những kiến thức cơ bản, để giúp con em mình phòng tránh được nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.