Sau ẩu đả ở nơi ăn nhậu, hai bên hẹn nhau ra cầu 'huyết chiến'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên lôi kéo thêm nhiều người, mang hung khí hẹn nhau đến cầu thôn 8, xã Ea Drông (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) 'huyết chiến'.

Ngày 24/9, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội giết người.

Bốn đối tượng gồm: Hoàng Văn Chiến (25 tuổi), Nông Văn Tiến (22 tuổi), Nông Văn Hiệp (29 tuổi) và Thẩm Minh Tuân (18 tuổi, cùng trú xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ). Nạn nhân là anh T.V.N. (22 tuổi) và anh T.V.P. (20 tuổi, cùng trú thị xã Buôn Hồ).

Sau ẩu đả ở nơi ăn nhậu, hai bên hẹn nhau ra cầu 'huyết chiến' ảnh 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra, khoảng 19h30 ngày 4/7, Chiến đến nhà một người quen cùng xã ăn nhậu và xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm anh N. Sau đó, 2 bên đã lôi kéo thêm nhiều người mang hung khí hẹn nhau đến cầu thôn 8, xã Ea Drông giải quyết mâu thuẫn.

Tại địa điểm trên, hai bên cầm dao, gậy và gạch đá lao vào hỗn chiến. Hậu quả, nhóm của Chiến dùng dao, gậy đánh chém nhiều nhát vào người anh N. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Kết quả giám định thương tật, anh N. bị 23%, còn anh P. bị thương tật 3%.

MỚI - NÓNG