Sau AFF Cup, hàng loạt câu lạc bộ Hàn đòi thầy Park về nước

Các CLB Hàn Quốc muốn đưa HLV Park Hang-seo về nước; Neuer lớn tiếng dọa Liverpool; Zidane thích dẫn dắt M.U; Pele khuyên Neymar bớt ăn vạ; Real cài điều khoản sợ hãi trong hợp đồng của Rodriguez và Lunin…
Sau AFF Cup, hàng loạt câu lạc bộ Hàn đòi thầy Park về nước ảnh 1  

Các CLB Hàn Quốc muốn đưa HLV Park Hang-seo về nước

Trong bài viết trên Korea Times có tựa đề: “Park dẫn dắt Việt Nam đến thành công hơn nữa” nhắc đậm các chặng đường mà HLV Park Hang-seo giúp tuyển U.23, tuyển Olympic và tuyển quốc gia gặt hái những thành công. Đồng thời, bài viết cũng nêu Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu quan trọng là Asian Cup trong năm 2019.

Nhưng có một điều đáng chú ý được Korea Times cảnh báo trong bài viết đó là: “Vấn đề có thể với Việt Nam là phải giữ chân Park trong bối cảnh ông ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB Hàn Quốc”.

Có thể vào thời điểm này năm ngoái, người Hàn Quốc lãng quên hay không có ý niệm gì về cái tên Park Hang-seo. Thế nhưng, giờ đây ông được coi như người hùng ở quê nhà như đã nêu trên. Do vậy, việc các CLB Hàn Quốc muốn có Park Hang-seo vì cả chuyên môn và danh tiếng cũng không có gì khó hiểu.

Sau AFF Cup, hàng loạt câu lạc bộ Hàn đòi thầy Park về nước ảnh 2  

Neuer lớn tiếng dọa Liverpool

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League, thủ thành Bayern Munich đã sớm lên tiếng dọa nạt đối thủ Liverpool: “Họ chắc chắn không vui mừng với kết quả bốc thăm. Họ phản công nhanh và nguy hiểm nhưng họ cũng rất dễ bị tổn thương, chúng ta đã thấy và họ sẽ phải chống lại cuộc tấn công từ Bayern Munich. Đây sẽ là cuộc đối đầu tuyệt vời ở cả Anfield và Allianz Arena”.

Sau AFF Cup, hàng loạt câu lạc bộ Hàn đòi thầy Park về nước ảnh 3  

Zidane thích dẫn dắt M.U

Đó là nhận định của nhà báo người Pháp Julien Laurens trên TalkSPORT: “Anh ấy sẽ bị cám dỗ, tôi nghĩ anh ấy thích ý tưởng này [dẫn dắt M.U khi Mourinho bị sa thải]. Anh ấy đã cải thiện rất nhiều về chiến thuật trong 2 năm rưỡi ở Real và anh ấy cũng giỏi quản lý phòng thay đồ. Anh ấy giúp tất cả mọi người, kể cả những cầu thủ dự bị đều cảm thấy quan trọng với đội bóng”.

Sau AFF Cup, hàng loạt câu lạc bộ Hàn đòi thầy Park về nước ảnh 4  

Pele khuyên Neymar bớt ăn vạ

Vua bóng đá Pele dự đoán Neymar sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong tương lai nhưng để làm được điều này ngôi sao PSG phải “ghi nhiều bàn hơn” và “hạn chế ăn vạ”.

Sau AFF Cup, hàng loạt câu lạc bộ Hàn đòi thầy Park về nước ảnh 5

Real cài điều khoản sợ hãi trong hợp đồng của Rodriguez và Lunin

Tiền vệ Oscar Rodriguez và thủ môn Lunin hiện khoác áo Leganes theo dạng cho mượn từ Real Madrid nhưng không được phép đối đầu với Kền kền trắng ở vòng 1/8 Cúp nhà Vua sắp tới vì hợp đồng có kèm điều khoản không cho bộ đôi này đối đầu với đội bóng chủ quản.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.