Sạt lở nghiêm trọng tại Cà Mau

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Ngày 8/7, Văn phòng UBND huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, trong những tháng đầu năm đã xảy ra 23 vụ sạt lở đất ven sông, làm sập 12 căn nhà, 421 m đường dân sinh chìm xuống nước, tại xã Ðất Mũi, Viên An Ðông, Tân Ân và Tam Giang Tây…

Hiện nay, hiện tượng nứt đất ven sông trên 2.000 m, trực tiếp đe dọa 50 hộ dân cư ven sông tại 7/7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Hiển.

Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Trần Hoàng Lạc cho biết, còn khoảng 1.500 hộ sinh sống ven sông, vùng trọng yếu thường xuyên xảy ra sạt lở, cần di dời.

MỚI - NÓNG