Sạt lở đất làm trụ điện đổ suýt đè bẹp nhà dân

0:00 / 0:00
0:00
Mưa lớn gây sạt lở cuốn trôi trạm biến áp
Mưa lớn gây sạt lở cuốn trôi trạm biến áp
TPO - Mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất, khiến hai cột điện và một trạm biến áp ở khu vực nhà khách 19/8 (phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông) bất ngờ đổ ngã, suýt đè vào nhà dân.

Ngày 23/4, nguồn tin từ UBND TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, cơ quan chức năng đang khắc phục sự cố sạt lở tại khu vực nhà khách 19/8 (phường Nghĩa Thành).

Sạt lở đất làm trụ điện đổ suýt đè bẹp nhà dân ảnh 1

Cột điện gãy đổ suýt rơi vào nhà dân, khu vực sạt lở thuộc phần đất của Nhà khách 19/8

Theo thông tin ban đầu, tối 22/4 tại TP. Gia Nghĩa có mưa lớn kéo dài. Một lượng nước lớn từ trên cao dồn xuống, ứ đọng làm đoạn tường rào của nhà khách 19/8 bất ngờ sập xuống, kéo đổ trạm biến áp gây nên tình trạng mất điện cục bộ kéo dài tại phường Nghĩa Thành.

Sạt lở đất làm trụ điện đổ suýt đè bẹp nhà dân ảnh 2

Điện lực Đắk Nông cử người và phương tiện khắc phục sự cố

“Mưa lớn vừa kéo dài được một tiếng, chúng tôi nghe tiếng đổ mạnh. Sau đó, toàn bộ khu dân cư mất điện. Sáng ra, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng toàn bộ trụ điện gãy đổ hướng vào nhà dân. May mắn, cột điện không va vào nhà ai, nếu không hậu quả khôn lường”, một người dân gần hiện trường kể.

Đại diện quản lý nhà khách 19/8 cho biết, đang phối hợp với đơn vị điện lực kiểm tra thiệt hại về trụ điện và trạm biến áp. Đối với bờ kè cao 10m sẽ phải xây dựng lại, dự kiến chi phí hết hơn 200 triệu đồng.

Theo thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng, ước tính thiệt hại do vụ sạt lở trên gây ra khoảng hơn 400 triệu đồng.

MỚI - NÓNG