Sát hại 2 dì cháu, nghi phạm tự tử bất thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưa 9/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra vụ án giết người xảy ra tại ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Sau khi sát hại một phụ nữ và một cháu bé 11 tuổi, nghi phạm đã uống thuốc tự tử song cảnh sát đã phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Khoảng 11h ngày 8/1, nghe tiếng kêu cứu của chị Tống Thị Tuyết T. (41 tuổi), người dân thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành lập tức chạy tới kiểm tra, phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương; cháu Trần Văn T. (11 tuổi, cháu gọi chị T bằng dì) cũng nằm bất tỉnh gần đó.

Mặc dù đã được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu, song cả hai không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sát hại 2 dì cháu, nghi phạm tự tử bất thành ảnh 1
Hiện trường vụ án.

Khẩn trương điều tra truy xét, Công an Tiền Giang xác định, Phạm Tuấn Ngôn

(35 tuổi, ở huyện Châu Thành) chính là nghi phạm gây án. Khi lực lượng tiếp cận gia đình, đối tượng đã bỏ trốn.

Sát hại 2 dì cháu, nghi phạm tự tử bất thành ảnh 2

Chân dung đối tượng Ngôn. (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Khoảng 19h cùng ngày, Công an huyện phát hiện nghi phạm đã uống thuốc tự tử nên phối hợp với người thân đưa đối tượng cấp cứu. Nguyên nhân gây án mạng hiện lực lượng chức năng xác minh làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.