Sạt bờ ta luy làm sập chòi tôn ở Đà Lạt, 4 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Đang đi trên đường gặp mưa lớn, 4 người vào trú tạm trong cái chòi dựng bằng tôn ở vườn rau. Bất ngờ bờ ta luy sạt lở khiến chòi đổ sụp, 4 người bị đất đá vùi lấp. Hậu quả 2 phụ nữ tử vong tại chỗ, còn 2 người đàn ông bị thương nặng.

Khoảng 14 giờ ngày 29/9, một nhóm 4 người gồm N.T.T.Đ (30 tuổi), K.M.P (31 tuổi), N.V.C (22 tuổi, cùng quê Đắk Lắk, tạm trú đường Lữ Gia, phường 9, Đà Lạt) và T.T.B.H (18 tuổi, ngụ ấp Thái Phiên, phường 12, Đà Lạt) đến khu vực Đa Phú (phường 7, Đà Lạt) thì gặp mưa lớn. Nhóm người này liền vào trú mưa tại căn chòi làm bằng tôn, dùng làm nhà kho chứa nông cụ trong vườn rau của hộ ông T.

Bất ngờ bờ ta luy cao khoảng 4 - 5m, giáp đường bị sạt lở. Đất đá đổ ập xuống làm sụp căn chòi, vùi lấp cả 4 người. Hậu quả, 2 phụ nữ là N.T.T.Đ và T.T.B.H tử vong tại chỗ, còn 2 người đàn ông bị thương nặng.

Sạt bờ ta luy làm sập chòi tôn ở Đà Lạt, 4 người thương vong ảnh 1

Căn chòi nơi 4 người vào trú mưa, giờ chỉ còn là đống đổ nát

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ ở địa phương đã đến hiện trường, giải cứu 2 người đàn ông, đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu và đưa thi thể 2 phụ nữ ra ngoài.

Sạt bờ ta luy làm sập chòi tôn ở Đà Lạt, 4 người thương vong ảnh 2

Cứu hộ các nạn nhân

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hiện trường vụ việc đã được giải tỏa xong, cơ quan chức năng cũng đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực xảy ra tai nạn.

Sạt bờ ta luy làm sập chòi tôn ở Đà Lạt, 4 người thương vong ảnh 3
Giăng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực xảy ra tai nạn

Theo người dân địa phương, ta luy này mới được xây dựng cách đây khoảng 1 tuần, phía trên đường (đoạn chỗ đỉnh bờ ta luy) vẫn còn đá chẻ, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang.

Vụ tai nạn xảy ra tại địa điểm cách tuyến đường Ankoret nối Đà Lạt - Suối Vàng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) khoảng 1,5km.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG