Sập nhà ở Ấn Độ, hơn 70 người thương vong

Sập nhà ở Ấn Độ, hơn 70 người thương vong
TPO - Ngày 5/1, một tòa nhà cao tầng ở phía tây tỉnh Goa, Ấn Độ bị sập đổ làm 14 người chết và 60 bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

> Ấn Độ: Sập khách sạn, 25 người thương vong

Theo Tân Hoa Xã, tòa nhà cao tầng bị sụp đổ đang trong quá trình xây dựng. 14 người thiệt mạng trong vụ việc là những công nhân đang làm việc tại đây. 60 người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang tăng cường công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sập tòa nhà
Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang tăng cường công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sập tòa nhà .

Sau khi tòa nhà bị sập, lực lượng cứu hộ, cứu nạn địa phương đã có mặt để nhanh chóng đưa những người bị thương tới bệnh viện, đồng thời triển khai việc tìm kiếm và đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Nhiều quan chức địa phương cho biết, số người thiệt mạng còn có thể tăng lên do nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát còn nhiều.

Vụ việc này một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động cho vấn đề an toàn và chất lượng các công trình xây dựng tại Ấn Độ.

Nguyễn Thủy
Theo Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.