Sập mái cổng, một thợ xây bị đè chết

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Người lao động.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Người lao động.
Trong quá trình tháo giàn giáo của khối bê tông mái cổng, một thợ xây đã không may bị khối bê tổng này đổ sập xuống đè chết.

Theo đó, vào khoảng 14h30 chiều qua (26/5), tại thôn Đằng Trung, xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm khiến ông Lê Văn Phong (SN 1961, ngụ xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa) là thợ xây tử vong. 

Vào thời gian trên, ông Phong đang cùng với một số người khác trong tổ thợ tiến hành tháo giàn giáo của khối bê tông mái cổng của gia đình ông Đỗ Cao Phương ở thôn Đằng Trung, xã Hoằng Đạo.

Trong lúc ông Phong và một người thợ khác đang leo thang lên lưng chừng mái cổng để tháo dây chằng một số cây luồng ra, thì bất ngờ khối bê tông nặng cả tấn bị nứt gãy rồi đổ sập xuống. Một số người khác nhanh chân thoát ra được, riêng ông Phong do đứng trên thang gần sát với tấm bê tông nên không thoát kịp đã bị mái cổng sập đè ngang người, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sập mái cổng, một thợ xây bị đè chết ảnh 1

Tấm bê tông mái cổng bị sập khiến ông Phong tử vong ngay tại chỗ. Ảnh: Dân Trí.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an xã Hoằng Đạo, Công an huyện Hoằng Hóa, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn đáng tiếc trên.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do chất lượng xi măng dùng để đổ bê tông mái cổng kém nên các kết cấu không ăn khớp với nhau. Khi ông Phong cùng với nhóm thợ tiến hành tháo giàn giáo thì khối bê tông đã bị mất trụ lực, sau đó gãy rồi sập gây nên vụ tai nạn thương tâm.

Trong chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân đã đến hiện trường làm các thủ tục cần thiết và đưa thi thể ông Phong về quê an táng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Trước đó, vào khoảng 15h30 chiều 27/2 vừa qua, tại thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cũng đã xảy ra vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng chung cư Biconsi (KDC Hiệp Thành 3) khiến 2 công nhân thiệt mạng.

Cụ thể, vào thời điểm trên, một nhóm công nhân đang đứng làm việc dưới đất tại khu vực lốc B của công trình thì bất ngờ hệ thống giàn giáo phía trên đổ sập xuống. Do không kịp thoát ra ngoài nên bà Lê Thị Mỹ (52 tuổi) và anh Huỳnh Văn Vỹ (18 tuổi, cùng quê An Giang) đã bị hàng tấn sắt đè trúng người gây thương tích nặng. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhưng cả hai đã tử vong vì thương tích quá nặng. 

Theo Hoài Đan
Theo VOV
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.