Sắp khánh thành cột cờ A Pa Chải ở cực Tây của Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2025), UBND tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức Lễ Thượng cờ và Khánh thành Cột cờ A Pa Chải. Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và văn hóa đặc biệt, khẳng định chủ quyền thiêng liêng tại điểm cực Tây của nước ta, là nơi "một con gà gáy, ba nước đều nghe".

Theo kế hoạch số 1531/KH-UNBD được Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô ký ban hành ngày 14/4, Lễ Khánh thành Cột cờ A Pa Chải sẽ được tổ chức vào ngày 7/5/2025 tại khu vực sân Nhà chờ lên mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Cùng ngày, Lễ Thượng cờ trang trọng sẽ diễn ra tại chính sân Cột cờ A Pa Chải, đánh dấu thời khắc lá cờ đỏ sao vàng chính thức tung bay trên đỉnh cực Tây của Tổ Quốc.

Sắp khánh thành cột cờ A Pa Chải ở cực Tây của Tổ quốc ảnh 1

Đoàn viên thanh niên chụp cạnh bia đá giới thiệu về điểm cực Tây của Tổ quốc, trên đường đi lên cột cờ. Ảnh: Huệ Phương

Việc tổ chức lễ khánh thành và thượng cờ tại Cột cờ A Pa Chải được tỉnh Điện Biên đánh giá là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia thiêng liêng nơi phên giậu phía Tây Bắc, đồng thời là dịp ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên qua 116 năm xây dựng và phát triển. Đây cũng là hoạt động trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030.

Cột cờ A Pa Chải còn tạo thêm động lực phát triển du lịch gắn với biên giới, tăng cường kết nối vùng khó khăn như Mường Nhé với các trung tâm kinh tế - văn hóa của tỉnh và cả nước.

Cột cờ A Pa Chải được thiết kế trang trọng, bền vững, hài hòa với thiên nhiên và kiến trúc khu vực, thể hiện tinh thần vươn cao, vững vàng của Tổ quốc nơi biên cương. Về cấu trúc, cột cờ Tổ quốc tại A Pa Chải có cao độ khoảng 45,19m. Trong đó, phần trụ bằng bêtông cốt thép cao 29,5m; phần cột cờ bằng inox cao 15,69m; kích thước lá cờ là 7,5m x 5m với diện tích 37,5m2.

Sắp khánh thành cột cờ A Pa Chải ở cực Tây của Tổ quốc ảnh 2

Cột cờ A Pa Chải sẽ chính thức khánh thành vào ngày 7/5 tới đây. Ảnh: BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

A Pa Chải là tên gọi một bản nhỏ thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, nằm ở điểm cực Tây của Tổ quốc, nơi tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc. Nơi đây từ lâu đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền biên giới, là khát vọng chinh phục của biết bao người yêu đất nước, muốn một lần đặt chân đến điểm mốc "một con gà gáy, ba nước đều nghe".
MỚI - NÓNG
Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ: Đẳng cấp Việt Nam trên bản đồ thế giới
Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ: Đẳng cấp Việt Nam trên bản đồ thế giới
TPO - Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ tọa lạc tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TPHCM có tổng diện tích 2.870 ha. Đây là dự án có tầm ảnh hưởng không chỉ với TPHCM mà còn tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực Đông Nam Bộ, mở ra tầm nhìn đột phá về phát triển kinh tế biển cấp quốc gia.
Bình luận