Sắp đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc IPC đối với ông Phạm Phú Quốc

TPO - Ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM cho biết, thành phố đã thực hiện đúng quy trình với đầy đủ 5 bước chặt chẽ, khi điều động, bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Chiều 9/9, ông Hà Phước Thắng - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TPHCM cho biết: Trong tháng 9, TPHCM sẽ đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) đối với ông Phạm Phú Quốc, đồng thời kiểm tra việc quản lý, điều hành của ông Quốc tại IPC, sau đó sẽ xem xét giải quyết cho nghỉ việc.

Ngoài ra, ông Hà Phước Thắng khẳng định việc bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc - đại biểu quốc hội vừa bị phát hiện có 2 quốc tịch, giữ chức Tổng giám đốc IPC vào cuối năm 2019 là "đúng quy định".

Sắp đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc IPC đối với ông Phạm Phú Quốc ảnh 1 Ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM. Ảnh Trung tâm Báo chí

Ông Hà Phước Thắng cũng cho biết, sau khi bị phát hiện có thêm quốc tịch Síp, ông Phạm Phú Quốc đã lập tức làm đơn xin thôi chức và thôi nhiệm vụ đại biểu quốc hội. Lãnh đạo TPHCM cũng đã họp, xem xét đơn và thống nhất sẽ cho ông Phạm Phú Quốc thôi chức Tổng giám đốc IPC. 

"Quy trình xử lý đối với trường hợp ông Phạm Phú Quốc phải tuân thủ các bước và hiện nay ở bước Sở Nội vụ báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM và Thành ủy", ông Thắng nói.

Văn phòng UBND TPHCM khẳng định khi thực hiện quy trình bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc IPC, ông Phạm Phú Quốc đã hết thời hiệu bị kỷ luật. Qua xem xét các nhân sự từng là lãnh đạo của các doanh nghiệp nhà nước, Sở Nội vụ xác định ông Phạm Phú Quốc là phù hợp nhất.

Khi đó ông Phạm Phú Quốc là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM nhưng có trình độ thạc sỹ Quản trị kinh doanh, kỹ sư hàng hải, cao cấp lý luận chính trị, từng làm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM.

Ông Hà Phước Thắng cho biết thêm, TPHCM đã thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm với đầy đủ 5 bước chặt chẽ khi điều động ông Phạm Phú Quốc làm Tổng giám đốc IPC.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.