Sập công trình ở Phú Thọ khiến 4 người tử vong: Di dời các hộ dân xung quanh

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Bình Minh.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Bình Minh.
TPO - Trước vụ tai nạn khiến 4 người tử vong thương tâm ở Phú Thọ, tỉnh đã yêu cầu di dời khẩn cấp các hộ dân quanh vùng.

Chiều 1/9, thông tin với PV, ông Bùi Đức Nhẫn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết, công tác tìm kiếm các nạn nhân kết thúc vào 13h cùng ngày đã xác được danh tính 4 người tử vong trong sự cố, hiện thi thể đã được ban giao cho đình lo hậu sự. 

Cụ thể, 4 nạn nhân gồm: Nguyễn Kim Đồng (SN 1976, trú tại xã Đại An huyện Thanh Ba), Nguyễn Thị Minh (SN 1980 trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh), Nguyễn Văn Hải (SN 1979) và Nguyễn Thị Loan (SN 1967, đều trú tại xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 1/9, tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). 

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, khi nhóm công nhân đang tiến hành múc móng, xây dựng thì taluy cao khoảng 7m, dài 20m bất ngờ đổ sập khiến nhiều người bị vùi lấp. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đang có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông tin với báo chí, sau khi xảy ra vụ sập công trình ở Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ khiến 4 người tử vong, tỉnh Phú Thọ đang yêu cầu tiến hành di dời 4 hộ dân xung quanh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.