Sắp công bố hết dịch cúm trên đàn yến

Sắp công bố hết dịch cúm trên đàn yến
TP - Chiều 7/5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, liên quan đến cúm H5N1 trên đàn chim yến ở Ninh Thuận, sau khi công bố dịch, tiêu hủy đàn chim yến mắc dịch (chết, tiêu hủy khoảng 15.000 con), từ 20/4 tới nay, cơ quan thú y không phát hiện ổ dịch mới trên đàn chim yến.

> Diệt đàn yến nuôi, hãy cẩn trọng

“Nếu không có gì thay đổi, ngày ngày 10/5 tới, sẽ công bố hết dịch trên đàn chim yến ở Ninh Thuận”- ông Đông nói.

Về dịch lợn tai xanh ở Nam Định (Tiền Phong đã phản ánh trong bài “Vào ổ dịch tai xanh lớn nhất nước” ngày 2/5) đã giảm. Theo đó, trong số 25 xã ở 3 huyện có dịch, có 10 xã đã qua 5-7 ngày, 15 xã đã qua 8-16 ngày không phát sinh thêm lợn mắc dịch. Hiện các xã đang tập trung xử lý dứt điểm lợn mắc bệnh lâu không hồi phục, tiến tới công bố hết dịch.

Theo Cục Thú y, từ khi xuất hiện dịch (27/3) tới nay, Nam Định có gần 19.000 con lợn mắc dịch, trong đó số tiêu hủy gần 9.000 con (gần 160 tấn thịt hơi). Ngoài Nam Định, hiện dịch tai xanh còn có ở 4 tỉnh là Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG