Sập cần cẩu dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Hiện trường vụ sập cẩu. Ảnh: Thanh Hà
Hiện trường vụ sập cẩu. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Khoảng 16h hôm nay, 12/5, chiếc cần cẩu tại công trường thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bất ngờ đổ sập đè nhà dân trên đường Cầu Giấy (Hà Nội).

Tại hiện trường, chiếc cần cẩu đổ chắn ngang đường đè vào hai ngôi nhà số 359 và 361 Cầu Giấy, làm sập biển quảng cáo tiệm vàng Tuấn Quang, gây mất điện toàn bộ khu vực này. 

Vào thời điểm trên, có hai người đi xe máy lưu thông qua (trong đó có một người phụ nữ đang mang bầu) bị cáp cần cẩu đứt văng vào người, ngã xuống đường.

Sập cần cẩu dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội ảnh 1

Ảnh: Otofun

Sập cần cẩu dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội ảnh 2 Ảnh: Otofun
Sập cần cẩu dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội ảnh 3 Ảnh: Thanh Hà
Sập cần cẩu dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội ảnh 4

Một số nhân chứng cho biết, lúc xảy ra sự việc chiếc cần cẩn này đang hoạt động bỗng bị rung lắc mạnh và gãy gập xuống. Ảnh: Thanh Hà

Sập cần cẩu dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội ảnh 5 17h chiếc cần cẩu cỡ lớn được huy động đến hiện trường. Ảnh: Thanh Hà
Sập cần cẩu dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội ảnh 6

Ngã tư Trần Thái Tông - Cầu Giấy bị phong toả. Ảnh: Thanh Hà

Trước đó, khoảng 9h20, sáng nay, trên tuyến đường Nguyễn Trãi theo hướng từ Hà Đông về Ngã Tư Sở, một thanh sắt từ công trình đường sắt trên cao khu vực nhà ga Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, đoạn số nhà 341 Nguyễn Trãi bất ngờ rơi trúng chiếc ôtô Honda Civic BKS 30M- 0070 đang lưu thông trên lòng đường.

VIDEO: CÔNG NHÂN NỖ LỰC KHẮC PHỤC SỰ CỐ SẬP CẨU

Gần đây, ngày 10/5, một thanh cừ lasen bằng sắt để ép cọc nặng gần 700kg đã bị tuột xuống tại đoạn đường Hồ Tùng Mậu khi đang được cẩu lên trong quá trình thi công dự án đường sắt trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội.

[ẢNH] Hiện trường vụ sập cẩu dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội


Đường sắt trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km đi ngầm, tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đi qua huyện Bắc và Nam Từ Liêm cùng các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.180 triệu Euro tương đương gần 33.000 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 9/2010 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2017. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành có thể phải lùi đến tháng 11/2018. Nhà thầu thi công gói thầu các ga trên cao là Công ty Posco E&C (Hàn Quốc).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.