Sao Việt xót xa trước tin người mẫu Như Hương qua đời ở tuổi 37 vì ung thư

Sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư dạ dày, người mẫu Như Hương đã qua đời ở tuổi 37.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người mẫu Hạ Vy đã chia sẻ dòng cảm xúc đầy tâm trạng về sự ra đi của người mẫu Như Hương.

Cô chia sẻ: "Vô cùng thương tiếc chị, một đồng nghiệp, một người chị, một người bạn hiền lành và tuyệt vời của em".

Sao Việt xót xa trước tin người mẫu Như Hương qua đời ở tuổi 37 vì ung thư ảnh 1 Người mẫu Như Hương.
Sao Việt xót xa trước tin người mẫu Như Hương qua đời ở tuổi 37 vì ung thư ảnh 2  

Người mẫu Như Hương sinh năm 1982, từng là một trong những chân dài có tiếng của Hà Nội cùng thời với Hạ Vy... Ở thời kỳ đỉnh cao, cô là gương mặt được nhiều nhà thiết kế yêu thích và thường xuyên được lựa chọn ở vị trí vedette.

Được biết, người mẫu Như Hương phát hiện ung thư dạ dày từ 2 năm nay. Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, người mẫu Như Hương đã qua đời ở tuổi 37 để lại 2 con nhỏ trong sự tiếc thương của đồng nghiệp, bạn bè.

Sao Việt xót xa trước tin người mẫu Như Hương qua đời ở tuổi 37 vì ung thư ảnh 3  
Sao Việt xót xa trước tin người mẫu Như Hương qua đời ở tuổi 37 vì ung thư ảnh 4 Người mẫu Hương Phạm - người em thân thiết của người mẫu Như Hương.
Rất nhiều nghệ sĩ và người mẫu phía Bắc như người mẫu Hương Phạm, Hoa hậu thân thiện Lệ Thủy, diễn viên Hồng Liên, ca sĩ Tô Minh Thắng... cũng bày tỏ niềm thương tiếc tới chân dài một thời.
Theo Theo afamily
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.