Sao trẻ HAGL ca ngợi HLV Park Hang Seo

Ông Park Hang Seo đề cao yếu tố chặt chẽ trong lối chơi áp dụng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing
Ông Park Hang Seo đề cao yếu tố chặt chẽ trong lối chơi áp dụng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing
TPO - Tiền vệ trẻ Trần Minh Vương đã có những chia sẻ về lối chơi HLV Park Hang Seo áp dụng với đội tuyển Việt Nam. Minh Vương đồng thời đưa ra nhận xét giữa ông Park Hang Seo với GĐKT HAGL Chung Hae Seong.

HLV Park Hang Seo và ông Chung Hae Seong đều là trợ lý cũ của HLV lừng danh người Hà Lan Guus Hiddink. Tại World Cup 2002, đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của ông Hiddink đã vào tới nhóm 4 đội mạnh nhất, thành tích cao nhất của các đội tuyển châu Á.

Theo Trần Minh Vương, người lần đầu tiên được lên tuyển Việt Nam, điểm chung của ông Park và đồng nghiệp đồng hương Chung Hae Seong là yêu cầu kỷ luật cao, mọi thứ luôn trong khuôn khổ. Cả hai đồng thời luôn đề xuất với lãnh đạo những yêu cầu nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cầu thủ, từ ăn uống tới nghỉ ngơi, tập luyện…

Về lối chơi, Minh Vương cho biết HLV Park Hang Seo thường xuyên nói về lối chơi di chuyển nhiều, chuyền ngắn trong các buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Ông Park cũng đặc biệt lưu ý về khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang phản công của đội. Yêu cầu HLV Park Hang Seo đặt ra là các cầu thủ phải tổ chức phản công càng nhanh càng tốt khi cướp được bóng của đối phương. “Cầu thủ Việt Nam thường thụ động trong tổ chức phòng ngự và tấn công. HLV Park Hang Seo vì vậy muốn làm sao chuyển từ phòng ngự sang phản công một cách nhanh nhất”-Minh Vương cho biết.

Cũng theo Trần Minh Vương, có lẽ do triết lý bóng đá này của ông Park tương đồng với lối chơi di chuyển nhiều, chuyền ngắn và kỹ thuật của HAGL, nên anh có thuận lợi và được triệu tập lên tuyển.

Thực tế đây có lẽ chỉ là một phần lý do bởi Minh Vương chỉ là 1 trong 4 gương mặt “mới toanh” HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển Việt Nam lần này. Ba người còn lại là thủ môn Văn Cường (Quảng Nam), hậu vệ Xuân Cường (FLC Thanh Hoá) và tiền vệ Văn Thuận (Sài Gòn FC). Cả 4 đều được đánh giá là những gương mặt trẻ xuất sắc, lại đang có phong độ tốt thời gian gần đây. Ví dụ như Minh Vương, đã chơi đặc biệt tốt ở cả hai trận đấu gần nhất của HAGL ở V-League, với CLB Hà Nội và Sài Gòn FC. Hai trận này Minh Vương đều ghi bàn và HAGL đều giành chiến thắng.

Minh Vương hôm nay cũng cho rằng, việc tiền vệ Lương Xuân Trường được bầu làm đội phó ở đội tuyển Việt Nam là đúng đắn. Lý do, tiền vệ gốc Tuyên Quang là người chững chạc, đang thi đấu ở nước ngoài, có chuyên môn tốt. “Xuân Trường cũng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, dễ gần các thành viên trong đội. Khi nói chuyện với HLV Park Hang Seo, chúng tôi cũng có Xuân Trường trợ giúp”-Minh Vương giải thích. 

MỚI - NÓNG