Sao Hollywood hân hoan vì nhà sản xuất dâm ô Weinstein bị đuổi

Sao Hollywood hân hoan vì nhà sản xuất dâm ô Weinstein bị đuổi
TP - Các minh tinh Hollywood vừa hoan nghênh việc nhà sản xuất phim Harvey Weinstein, kẻ đang ngập trong những tố cáo cưỡng hiếp và bóc lột tình dục nhiều diễn viên nữ, bị loại khỏi Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh (AMPAS), tổ chức được biết đến nhiều nhất thông qua giải Oscar danh giá.
Sao Hollywood hân hoan vì nhà sản xuất dâm ô Weinstein bị đuổi ảnh 1

Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein đang đối mặt nhiều cáo buộc quấy rối, tấn công tình dục. Ảnh: Getty Images.

Trong một bước đi chưa từng có tiền lệ sau cuộc họp đặc biệt ở Los Angeles sáng 14/10, AMPAS thông báo: “Chúng tôi làm như vậy đơn giản chỉ để tách chúng tôi khỏi ai đó không xứng được các đồng nghiệp tôn trọng và cũng để gửi đi thông điệp rằng, thời đại của sự cố ý không hiểu và sự đồng lõa đáng xấu hổ trong hành vi dâm dục và quấy rối ở nơi làm việc trong ngành công nghiệp của chúng ta đã qua rồi”.

Trong số những người lên tiếng hoan nghênh quyết định trên có diễn viên Mia Farrow, mẹ của tác giả bài viết đăng trên tạp chí New Yorker nói về 3 phụ nữ cáo buộc Weinstein cưỡng hiếp họ. Bà Mia đăng trên Twitter: “Tự hào về Viện! Harvey Weinstein đã bị loại”. Emmy Rossum, ngôi sao trong phim “Shameless” (Không biết xấu hổ) và Ron Perlman, diễn viên phim “Hellboy” (Quỷ đỏ), cũng tỏ ra vui mừng trước quyết định trên.

Weinstein, 65 tuổi, đối mặt cáo buộc có hành vi tình dục sai trái với hơn hai chục phụ nữ và cưỡng hiếp 3 người. Ông ta đã xin lỗi vì “gây ra nhiều đau đớn” nhưng cho rằng, tất cả những vụ này là quan hệ đồng thuận. Weinstein được cho là đang ở bang Arizona để “điều trị” liên quan đến những hành vi này.

Trong lịch sử 90 năm tồn tại, AMPAS mới đuổi 1 thành viên là diễn viên Carmine Caridi, 83 tuổi, vì vi phạm quy tắc thành văn về việc tiết lộ phim vào năm 2004. Chưa thành viên nào bị đuổi vì hành vi vô đạo đức hoặc tội hình sự, kể cả Roman Polanski, Bill Cosby và Mel Gibson, dù họ dính vào nhiều cáo buộc tai tiếng.

Theo quy định, hội đồng điều hành gồm 54 thành viên của AMPAS cần có 2/3 phiếu để trục xuất ai đó. Lần này, số phiếu đồng ý “vượt rất xa” mức quy định, tuyên bố của AMPAS khẳng định.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhiều cảm xúc với tạp chí The Hollywood Reporter hôm 14/10, em trai của Weinstein cũng ủng hộ việc anh trai mình bị đuổi. “Tôi có một anh trai điên khùng và không thể hiểu được”, ông Bob Weinstein, 62 tuổi, nói. Ông Bob Weinstein hiện là giám đốc điều hành của Công ty The Weinstein. “Tôi thấy mình như đang trong ác mộng. Anh trai tôi đã gây ra những nỗi đau bởi sự vô đạo đức. Là người bố có 3 con gái, tôi nói điều này từ tâm can, và tôi thấy đau lòng cho những phụ nữ bị anh ấy làm hại”, ông Bob nói.

Trước đó, việc AMPAS loại bỏ Weinstein được cho là việc khó khăn vì sẽ tạo ra một tiền lệ khó. “Viện đối xử với Weinstein như thể ông ấy là người sai trái duy nhất trong ngành công nghiệp này là sai”, ông Mitchell Block, thành viên nhánh phim hoạt hình và phim ngắn của AMPAS, nói với The Hollywood Reporter. “Vấn đề thực tế lớn hơn trường hợp của ông Weinstein nhiều. Sự im lặng trước những rối loạn nhân cách khác là giả vờ điếc. Viện nên hành động nhanh và hiểu đầy đủ về phạm vi vấn đề để đưa ra chính sách rõ ràng”, ông Block nói.

Weinstein có quan hệ phức tạp với AMPAS. Một mặt, theo phân tích của hãng Quartz, ông ta là người được cảm ơn nhiều thứ nhì trong các bài phát biểu trao giải Oscar trong suốt 1/4 thế kỷ qua, chỉ đứng sau đạo diễn Steven Spielberg. Những bộ phim của Weinstein được đề cử hơn 300 giải Oscar. Bản thân ông ta cũng giành một giải với tư cách nhà sản xuất phim “Shakespeare in Love” nổi tiếng năm 1999. Mặt khác, một số người bên trong Hollywood nói rằng, Weinstein được tha thứ nhiều hơn được yêu. Ông ta từ lâu đã bị coi là người cộc cằn, thô lỗ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Times cuối tuần qua, nữ diễn viên Kate Winslet kể rằng, trong bài phát biểu khi giành giải diễn viên xuất sắc nhất cho phim “The Reader” trong mùa Oscar 2009, cô đã cảm ơn 19 người cụ thể, nhưng không nêu tên Harvey Weinstein dù công ty của ông ta đã đầu tư tiền và phát hành bộ phim. “Điều đó là cố ý. Hoàn toàn cố ý”, Winslet nói.

“Tôi được nhắc là phải kể tên ông ta nếu chiến thắng. Nhưng tôi đã trả lời: ‘Không. Không có gì phải cảm ơn những gì không đáng. Với người không cư xử đúng, tại sao tôi phải cảm ơn ông ta”, Bông hồng nước Anh kể.

Winslet đóng phim đầu tay “Heavenly Creatures” cho hãng Miramax Films của Weinstein. Và cô nói rằng, nhà sản xuất này lần nào gặp cô cũng nhắc chuyện đó. “Trong suốt sự nghiệp của tôi, lần nào gặp Harvey Weinstein ông ta cũng chộp tay tôi để nói: “Đừng quên ai trao cho cô bộ phim đầu tiên”. Như thể tôi nợ ông ta mọi thứ. Với phim “The Reader” sau đó cũng vậy”, Winslet nói.

Theo Theo Guardian, LA Times
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.