Sáng tạo linh vật rồng: Thú vị rồng Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
TP - Công viên Lê Duẩn thị trấn biên ải Lao Bảo ở huyện miền núi Hướng Hóa, linh vật rồng ở Quảng Trị thêm càng lung linh, huyền ảo trong ngày Tết Giáp Thìn... Nhiều người thích thú, mạng xã hội “dậy sóng” với linh vật rồng Quảng Trị.

Chủ tịch thị trấn biên ải Lao Bảo Lê Bá Hùng cho hay, linh vật rồng do UBND thị trấn huy động từ nguồn xã hội, đặt hàng nghệ nhân trẻ Đinh Văn Tâm (33 tuổi, trú tại thôn An Trung Đồng, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, thực hiện.

Sáng tạo linh vật rồng: Thú vị rồng Quảng Trị ảnh 1

Linh vật rồng Quảng Trị

Ngày 28/1, linh vật rồng được xe ôtô tải chở từ nhà riêng của Đinh Văn Tâm lên thị trấn Lao Bảo với quãng đường tầm 90km. Do linh vật rồng khá cao và dài, nên được tháo làm 2 phần, lên đến công viên thì được nhóm thợ lắp ráp lại. Trong ngày, việc lắp ráp linh vật rồng hoàn thiện, song các hạng mục trang trí hoa, tiểu cảnh chưa hoàn thành. Ngày 1/2, việc trang trí tại công viên thị trấn Lao Bảo hoàn tất.

Ngoài việc trang trí hoa, ở khu vực công viên có 28 gian hàng đăng ký kinh doanh thức ăn, nước giải khát và các loại đồ chơi cho trẻ. Dự kiến ở công viên sẽ đón đông người dân đến vui xuân. UBND thị trấn Lao Bảo đã lắp 3 nhà vệ sinh di động.

“Hay lắm, từ chiều 28/1, người dân thị trấn biên ải Lao Bảo đã đến công viên, chiêm ngưỡng linh vật rồng. Các bức ảnh chụp với linh vật được nhiều người đưa lên mạng xã hội, bày tỏ sự thích thú”, ông Hùng nói.

Linh vật rồng được trưng bày ở công viên thị trấn Lao Bảo có chiều cao khoảng 4,5 mét, thân uốn lượn dài khoảng 7 mét. Nghệ nhân trẻ Đinh Văn Tâm và các cộng sự thực hiện việc chế tác trong 3 tháng. Thị trấn Lao Bảo nằm ở biên giới Việt-Lào, bao quanh có nhiều đồi núi. Nhóm thợ lấy ý tưởng Rồng đang sà xuống ngọn núi đá, một chân dâng viên ngọc tượng trưng việc trao tài lộc cho người dân. Linh vật rồng có màu vàng nổi bật.

Sáng tạo của nghệ nhân

“Rồng là loài không có thật trên đời, nên đấy mới là con đẻ của người nghệ nhân tỏa sức sáng tạo. Không có rồng đẹp hay không đẹp... Đặc điểm chung của rồng là thế này: Thân mập, uốn lượn đều đặn, bờm kéo dài uốn theo xuống nửa lưng, mây đao lửa điểm xuyết trên thân, sóng cuộn dưới bụng, chân ngắn, lông khuỷu sợi đơn uốn xoắn. Đầu rồng có sừng hai chạc, hai mắt lồi, mũi sư tử, mồm thú nhô ra phía trước. Các chân rồng thường chạm bốn móng... Bởi vậy, khen-chê không có chuẩn cân mà tùy theo cảm nhận của người xem rồng, có con thì giống khủng long, có con lại giống rắn cùng thú, chim, vân vân... Thế nên, linh vật rồng Quảng Trị khác linh vật rồng Huế, Sài Gòn, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Cần Thơ, Cà Mau...”.

Nhà nghiên cứu văn hóa VÕ VĂN LUYẾN

Cũng theo chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, trước khi làm linh vật rồng, Đảng ủy và UBND thị trấn đã xin ý kiến của cấp trên, thì nhận được sự ủng hộ, nên địa phương mạnh dạn triển khai. “Lúc bày tỏ ý định làm linh vật rồng đặt ở công viên của thị trấn để tạo điểm đến cho người dân và du khách, UBND huyện Hướng Hóa ủng hộ, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cũng sẵn sàng ủng hộ kinh phí để thực hiện”, ông Hùng nói.

Tại Quảng Trị, ngoài linh vật rồng tại thị trấn Lao Bảo, nghệ nhân Đinh Văn Tâm và nhóm thợ còn làm thêm 2 con rồng bằng bê tông cốt thép đặt ở chùa Vân An (phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Nghệ nhân Tâm cho hay, năm 2022 và 2023, tượng Hổ và Mèo do Tâm và đội thợ thi công đặt ở công viên thành phố Đông Hà và Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị được người dân, du khách đón nhận, nên quá trình làm linh vật rồng đặt ở công viên thị trấn Lao Bảo rất áp lực. Vui quá, áp lực ấy được giải tỏa khi linh vật vật rồng được rất nhiều đón nhận trong Tết Giáp Thìn này.

MỚI - NÓNG