Chất lượng không khí của Hà Nội có xu hướng xấu đi từ hôm qua (20/3) với mức độ ô nhiễm ở ngưỡng kém, bắt đầu ảnh hưởng đến sức khoẻ người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.
Từ sáng nay (21/3), chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục có xu thế xấu đi với các điểm đo lên ngưỡng xấu (có hại cho sức khoẻ mọi người) và ngưỡng rất xấu (rất có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người).
Trên ứng dụng theo dõi chất lượng không khí của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả hai điểm đo tại Công viên Thanh Xuân (Quận Thanh Xuân) và Đại học Bách khoa Hà Nội (Quận Hai Bà Trưng) đều ở ngưỡng xấu.
![]() |
Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong sáng nay (21/3). |
Trên ứng dụng theo dõi chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ, tại hai điểm đo ở Quận Tây Hồ và Huyện Đông Anh, chất lượng không khí còn lên ngưỡng rất xấu. Các điểm đo khác ở ngưỡng đỏ.
Lúc 8h sáng nay, ứng dụng Air Visual ghi nhận ô nhiễm không khí ở Hà Nội lên ngưỡng tím, ô nhiễm nhất trong danh sách hơn 100 thành phố mà ứng dụng này theo dõi, vượt qua các điểm nóng như Lahore của Pakistan hay thành phố Delhi của Ấn Độ.
Trên hệ thống theo dõi chất lượng không khí của các nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, những khu vực ô nhiễm nhất Hà Nội sáng nay là Thường Tín, Gia Lâm, Long Biên, Thanh Oai, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai và Nam Từ Liêm với ô nhiễm ở ngưỡng đỏ.
Hệ thống này dự báo, tình hình ô nhiễm còn kéo dài trong hai ngày cuối tuần ở các tỉnh miền Bắc với chỉ số chất lượng không khí trung bình ngày ở ngưỡng kém.
![]() |
Lúc 8h00 sáng nay, Hà Nội đứng đầu danh sách ô nhiễm trên Air Visual. |
Cùng với Hà Nội, nhiều địa phương khác cũng ghi nhận ô nhiễm không khí nghiêm trọng như Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương.
Ô nhiễm không khí Hà Nội chủ yếu là ô nhiễm bụi mịn PM2,5 - loại bụi có khả năng len lỏi sâu vào các tĩnh mạch phổi, gây ra nhiều bệnh về hô hấp, tim mạch. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, mỗi năm khoảng 5.800 người Hà Nội mất vì các bệnh liên quan đến ô nhiễm bụi mịn.
Nguyên nhân gây ô nhiễm tại Hà Nội được xác định bởi 4 nhóm nguyên nhân chính là giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp và các nguồn dân sinh khác như đốt rác, đốt rơm rạ. Trong đó, nguồn phát thải lớn nhất là từ hoạt động giao thông.
Các chuyên gia nhiều lần khuyến cáo, ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã đến mức rất báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân, cần các giải pháp quyết liệt và cấp bách.