Sáng kiến tiền tỷ của đại úy công binh

Đại úy Nguyễn Mai Phương (ngoài cùng bên trái) nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân do lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và T.Ư Đoàn trao tặng, tháng 3/2016. Ảnh: Nguyễn Minh.
Đại úy Nguyễn Mai Phương (ngoài cùng bên trái) nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân do lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và T.Ư Đoàn trao tặng, tháng 3/2016. Ảnh: Nguyễn Minh.
TP - Đại úy Nguyễn Mai Phương (SN 1985), Trưởng ban Công trình, Phòng Tham mưu Lữ đoàn 72, Binh chủng Công binh, có nhiều sáng kiến, ý tưởng góp phần tiết kiệm hàng tỷ đồng và giúp giảm thiểu công việc lao động nặng nhọc cho đồng đội trong khi thi công các công trình quân sự, dân sự.

Sau 6 năm theo học chuyên hành xây dựng công trình quốc phòng tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, tháng 9/2009, chàng kỹ sư áo lính quê đất Tổ Phú Thọ được phân công đảm nhiệm vai trò trợ lý thi công Tiểu đoàn ở Lữ đoàn Công binh 72. Gần 2 năm sau, anh được điều động về Ban Công trình, đảm nhiệm các chức danh từ trợ lý đến trưởng ban, với chức năng tham mưu, đề xuất nhiệm vụ xây dựng công trình với chỉ huy Lữ đoàn và Phòng Tham mưu.

Thường xuyên đi công tác xa do các công trình của đơn vị đảm nhiệm thi công được phân bố ở nhiều tỉnh thành khác nhau, trực tiếp chứng kiến đồng đội mình phải làm việc tại những địa hình hiểm trở vơi điều kiện thi công khó, phức tạp, mất nhiều thời gian, thời tiết bất lợi…, đại úy Phương luôn trăn trở bản thân phải làm gì để giúp đồng đội giảm bớt vất vả, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất công việc cao và giữ an toàn lao động.

Một trong những sản phẩm khoa học ấn tượng nhất của đại úy Phương là bộ ván khuôn thép rút ngắn 50% thời gian ghép ván khuôn do anh làm chủ nhiệm đồ án (công trình này được Cục Công trình, Bộ Tham mưu Binh chủng Công binh giới thiệu, trưng bày tại Hội nghị Công binh toàn quân năm 2012). Sáng kiến này xuất phát từ thực tế thi công, trong thời gian thi công nhận thấy việc thi công ghép ván khuôn đổ bê tông đối với các bộ cũ mất nhiều thời gian, nhiều nhân lực, độ chắc chắn không cao. Từ những ý tưởng ban đầu hình thành, được lãnh đạo lữ đoàn ủng hộ và giao nhiệm vụ thực hiện, chỉ mất đúng một tuần, đại úy Phương cùng đồng đội ở Ban Công trình đã hoàn thành công tác thiết kế. Từ bản thiết kế hữu dụng này, lữ đoàn sản xuất thử nghiệm 1 bộ và thành công ngay. Từ đó, bộ ván khuôn thép được triển khai đồng bộ trên tất cả các công trình do Lữ đoàn 72 xây dựng.

Giải bài toán ít quân

Sau thành công của bộ ván khuôn thép, đại úy Phương trực tiếp phát hiện và đề xuất với chỉ huy lữ đoàn đưa máy xúc nhỏ loại PC-28 và xe công nông 0,8m3 vào công tác bốc xúc, vận chuyển đất đá thải, giảm được 60% nhân lực bốc xúc, vừa tiết kiệm được nhân lực, vừa bảo vệ được sức khỏe bộ đội, giải quyết được thực trạng ít quân số ở đơn vị. Ý tưởng này cũng được triển khai đồng loạt trên tất cả các công trường của người lính Lữ đoàn Công binh 72.

Nói về ý tưởng này, đại úy Phương kể: Đơn vị quân số mỏng, nhiệm vụ thi công công trình nhiều mà vẫn phải bảo đảm tiến độ thi công theo hợp đồng nhiệm vụ. Do vậy nhu cầu cơ giới hóa càng trở nên cấp bách. Do đặc thù công trình không thể đưa các máy thi công lớn như bên ngoài vào làm được, mà đều bị khống chế kích thước. Qua quá trình tìm hiểu các nguồn tài liệu và trên mạng internet, ý tưởng áp dụng máy PC-28 và công nông 0,8 m3 hình thành. Được cấp trên đồng ý triển khai thử nghiệm ngay, rất may mắn ý tưởng cũng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra (giảm thời gian thi công, tiết kiệm nhân lực…).  

Ngoài ra, anh còn trực tiếp tham gia cải tiến thiết bị lọc khí thải của xe công nông và máy xúc nhỏ bảo đảm sử dụng tốt trong điều kiện khói bụi, tăng độ bền của các trang thiết bị. Chỉ tính riêng 9 công trình thi công trong giai đoạn 2010-2015, đại úy Phương đã giúp đơn vị tiết kiệm 1,5 tỷ đồng…

Tại đơn vị, đại úy Phương luôn nêu cao trách nhiệm thực hiện hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm”. Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, chương trình xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ gia đình chính sách trên địa bàn, chương trình “Ấm áp mùa đông” do Đoàn cơ sở Lữ đoàn và Đoàn thanh niên địa phương tổ chức hàng năm. 4 năm liên tục (2011-2014), anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2015, anh là Chiến sĩ thi đua toàn quân, được Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bằng khen và trở thành một trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.