Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống

TPO - Ngày cuối cùng của năm, các chợ truyền thống tại Hà Nội nhanh chóng đông khách từ 6 giờ sáng. Hoa quả, rau xanh, gà cúng là một trong những mặt hàng bán chạy nhất sáng 30 Tết.
Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 1

 Không còn tâm lý tích trữ như các năm trước, bởi nhiều tiểu thương chỉ ngày mùng  1 Tết, các bà nội trợ thoải mái hơn trong việc mua sắm ngày cuối năm

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 2

 Gian hàng bán rau đông kín người, sợ rằng ngày đầu năm khan hiếm rau xanh, nhiều người mua tới vài trăm nghìn tiền rau tại chợ Thành Công

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 3

Tuy giá có tăng nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến mức chi của các bà nội trợ. Bắp cải từ 15.000 – 20.000 đồng/ cây, su hào khoảng 10.000 đồng/ củ, đậu đũa 40.000 đồng/kg. Các loại rau khác như cải xanh, xà lách, súp lơ tăng 10.000 – 20.000 đồng/kg

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 4

Muốn hoa tươi lâu, chơi được dài ngày dịp Tết nên sáng 30, nhiều người mới tìm mua. Phổ biến nhất tại các chợ là hoa ly, lay ơn, phăng, thược dược, violet, … giá 100.000 – 150.000 đồng/ bó

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 5

Cúc và hoa hồng được chọn mua nhiều để ban thờ, có giá khoảng 40.000 đồng/ 10 bông tại chợ Kim Liên

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 6

“Săn lùng” gà trống cúng giao thừa, mặc mưa gió, nhiều bà nội trợ ra chợ từ sớm để chọn được gà ưng ý. Gà cúng phải đảm bảo đủ các tiêu chí về trọng lượng, thường nặng từ 1,4 – 2kg, mào đỏ, da bóng, …

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 7

 Những con gà luộc sẵn, buộc cánh tiên, trang trí cẩn thận có giá từ 400.000 – 1 triệu đồng/ con. Gà chín được sắp sẵn vào từng bát, bên dưới để kèm bộ lòng, tiết. Để “chắc suất” cho mâm cúng giao thừa, nhiều người đặt trước từ 2 ngày – 1 tuần

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 8

Trái với cảnh đông đông kín người ở khu vực bán rau, “đìu hiu” nhất chợ là gian hàng bán chuối xanh. Do là ngày cuối, phần lớn các gia đình đã chuẩn bị tươm tất ban thờ, mâm ngũ quả nên chuối xanh ế khách. Những nải số qủa lẻ, số đẹp như 15, 2 ngày trước rao giá gần 300.000 đồng/ nải, nay không cần trả giá, chỉ còn 120.000 đồng

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 9

 Nhiều quầy hoa quả cũng chịu chung cảnh ngộ, tuy vậy, giá không giảm, thậm chí còn tăng nhẹ so với những ngày trước đó. Dưa hấu ở mức gần 30.000 đồng/kg, những quả “siêu to khổng lồ” 9-10kg khoảng 300.000 đồng/ quả

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 10

Xoài xanh, thanh long, cam canh, táo các loại từ 50.000 – 80.000 đồng/kg, sức mua không cao

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 11

Giò chả, bánh chưng bán “cầm chừng” ngày cuối năm. Lên đến khoảng 200.000 đồng/kg giò lụa, khiến nhiều bà nội trợ đắn đo lựa chọn. Bánh chưng giá khoảng 80.000 – 100.000 đồng/ chiếc

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 12

Sáng 30 Tết, các quầy thị lợn nhanh chóng hết sườn non, ba chỉ, … ngon từ sớm. Dù giá vẫn ở ngưỡng cao, lên tới hơn 200.000 - 250.000 đồng/kg nhưng vẫn đắt khách

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 13

Đông không kém gà, rau xanh, vàng mã bán chạy sáng 30 Tết. Chỉ bán hết ngày 30, mở hàng sau Tết muộn, nên nhiều người tranh thủ sắm đủ lễ tới tận hoa vàng

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 14
Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 15

Trầu cau, sung “loạn” giá. Sung bán 30.000 đồng/ lạng, có 2 loại: buộc sẵn theo chùm và nguyên cành, gấp nhiều lần giá thường ngày

Sáng 30 Tết, hối hả sắm tết buổi cuối tại chợ truyền thống ảnh 16

Bán được hàng, nhiều tiểu thương thu dọn, kết thúc buổi chợ cuối năm sớm. Nhiều người cho biết, sẽ lấy hàng và bán lại bình thường từ ngày mùng 2 Tết

MỚI - NÓNG