Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, địa phương thăm gian hàng huyện Chi Lăng, chiêm ngưỡng quả "na Hoàng hậu" .Ảnh: Duy Chiến
Các đồng chí lãnh đạo trung ương, địa phương thăm gian hàng huyện Chi Lăng, chiêm ngưỡng quả "na Hoàng hậu" .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Trong ba ngày diễn ra Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII (25 đến 27/9), các đại biểu được chiêm ngưỡng, thưởng thức những hoa quả, đặc sản riêng có tại địa phương

Trong khuôn viên Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn- nơi diễn ra đâị hội đảng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, có trên chục gian trưng bày của 11 huyện, thành phố trên địa bàn.

Ấn tượng hơn cả là trái na “khủng” mang tên “na Hoàng hậu” của huyện miền núi Chi Lăng. Quả na này được người dân trồng trên rẻo núi Kai Kinh, có giống từ Thái Lan.

Na Hoàng hậu đều mắt, sáng, ăn ngọt, thơm. Trung bình mỗi quả nặng khoảng 1kg.

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 1 Từ khoảng 5 năm trở lại đây, người dân Chi Lăng đã trồng thành công quả na Hoàng hậu, nặng khoảng 1kg, mang lại giá trị kinh tế cao .Ảnh: Duy Chiến
Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 2

Gian hàng bí thơm của huyện Tràng Định cũng hút khách bởi mỗi quả bí nặng tới 4-5 kg/quả. Loại bí ăn ăn mềm, thơm, mát lành. Ảnh: Duy Chiến

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 3

Khoai môn to, ăn bở, đậm đà vùng ní đá Cao Lộc, Lộc Bình. Ảnh: Duy Chiến 

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 4

Hiện nay đang vào vụ mùa hồng không hạt Bảo Lâm- một loạt quả đặc sản của huyện Cao Lộc. Quả hồng ăn ngọt, mát, giòn, rất bổ dưỡng đã thu hút du khách. Dịp đại hội này, đã có khoảng 4 tấn hồng để phục vụ cho đại hội đảng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đang diễn ra tại thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến 

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 5

Xôi ngũ sắc (5 màu) được làm bằng gạo lúa nước thơn ngon và các hương vị riêng có của thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến 

“Giá bán theo thị trường hiện nay, na Hoàng hậu đạt 150.000đ/kg. Như vậy, mỗi trái cây như thế này, người dân bỏ túi trên 100 nghìn đồng” - Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng Vi Nông Trường vui vẻ giới thiệu.

Tham quan gian hàng huyện Chi Lăng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban tổ chức trung ương  và đại diện lãnh đạo các ban, ngành trung ương tỏ ý vui mừng, ngạc nhiên vì quả na thật to lại có giá trị kinh tế cao.

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 6 Các đặc sản riêng có của vùng miền xứ Lạng được giới thiệu, bày bán. Ảnh: Duy Chiến 
Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 7

Hạt dẻ của huyện Cao Lộc, Văn Lãng quả to, ngon không kém hạt dẻ truyền thống Trùng Khánh- Cao Bằng. Ảnh: Duy Chiến

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 8

Thạch đen huyện Tràng Định có hương vị riêng, đậm đà sản sắc dân tộc. Ảnh: Duy Chiến 

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 9

Bánh chưng đen huyện Bắc Sơn là món độc đáo của người Tày, Nùng địa phương ăn ngon, bổ, mát, có tính "hạ hỏa". Ảnh: Duy Chiến 

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 10

Hoa hồi Văn Quan, Văn Lãng có chất lượng, sản lượng tốt. Các địa phương này được coi là "rốn hồi" của Đông nam á và thế giới. Ảnh: Duy Chiến 

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 11

Nấm lim xanh rừng là đặc sản quý hiếm của huyện Đình Lập. Ảnh: Duy Chiến 

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ảnh 12

Các sản phẩm chanh leo, chanh rừng, nhựa thông là những đặc sản, thế mạnh của một số huyện miền núi, biên giới tỉnh Lạng Sơn 

Khách và đại biểu dự đại hội còn thích thú với những sản vật ngon, nức tiếng của Lạng Sơn như: Hồng không hạt Bảo Lâm (huyện Cao Lộc), khoai môn (Lộc Bình),  thạch đen (huyện Tràng Định), bánh chưng đen (huyện Bắc Sơn), hạt dẻ (huyện Văn Lãng), xôi ngũ sắc (thành phố Lạng Sơn), nấm lim xanh rừng (huyện Đình Lập), hoa hồi huyện Văn Quan, Văn Lãng.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều sản vật quý, hiếm thu hút khách đến từ các vùng miền nơi xứ Lạng, kèm theo đó là lời giới thiệu về lợi thế, tiềm năng của các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn

MỚI - NÓNG