Sẵn sàng giúp dân phòng chống thiên tai

Sẵn sàng giúp dân phòng chống thiên tai
TP - Ngày 10/1, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2017, Cục Tuyên huấn xác định 9 nội dung nhiệm vụ quan trọng, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm, như hướng dẫn toàn quân thực hiện “Thông tư quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; triển khai các hoạt động kỷ niệm về tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; tiếp tục nâng cao chất lượng đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; biểu dương điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần nắm chắc các nội dung công tác tuyên huấn năm 2017 để triển khai toàn diện, chắc chắn, có hiệu quả. Đặc biệt là việc nắm chắc thông tin, những vấn đề nhạy cảm, tác động đến tâm tư cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng khác trong quân đội; quản lý tư tưởng chặt chẽ, định hướng tư tưởng kịp thời, có chiều sâu, nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin, phát huy sức mạnh tổng hợp trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác; luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và biến đổi khí hậu…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.