Sản phụ tử vong sau sinh mổ ở Bến Tre: Lấy mẫu thuốc kiểm nghiệm chất lượng

Sản phụ tử vong sau sinh mổ ở Bến Tre: Lấy mẫu thuốc kiểm nghiệm chất lượng
TP - Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thuốc kháng sinh dạng tiêm Mezicef số lô 0070414 hạn dùng đến 2016 của Tập đoàn dược phẩm Merap để kiểm nghiệm chất lượng.

Ngày 17/3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết sau khi sản phụ Nguyễn Thị Tường Vi (25 tuổi, ngụ xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) tử vong sau sinh mổ với nghi ngờ có thể do sốc phản vệ khi dùng thuốc, Sở đã chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm đến BV Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu lấy mẫu thuốc xác định chất lượng. Theo đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu thuốc kháng sinh dạng tiêm Mezicef số lô 0070414 hạn dùng đến 2016 của Tập đoàn dược phẩm Merap để kiểm nghiệm chất lượng.

Ngày 11/3 sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện này về trường hợp sản phụ tử vong do sốc phản vệ, Tập đoàn dược phẩm Merap đã có công văn gửi Cục Quản lý Dược báo cáo sự việc. Ngày 13/3, Cục Quản lý Dược đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bến Tre, Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư cùng các đơn vị liên quan tạm ngưng sử dụng thuốc bột pha tiêm Mezicef lô 0070414 để chờ kết quả kiểm tra chất lượng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lấy mẫu kiểm nghiệm.

Trước đó, tháng 9/2014 sau khi Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc có báo cáo về phản ứng của thuốc này, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu công ty tạm ngưng mua bán và sử dụng thuốc, đồng thời yêu cầu Viện Kiểm nghiệm T.Ư lấy mẫu kiểm tra về chất lượng thuốc thành phẩm cũng như các lô nguyên liệu sử dụng để sản xuất, bao gồm cả nguyên liệu và thành phẩm lô thuốc 0070414.

Ngày 28/1/2015, sau hơn 4 tháng kiểm nghiệm cho thấy kết quả thuốc Mezicef đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng cơ sở và tiêu chuẩn Dược điển Anh 2013.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 18h ngày 11/3, chị Vi được các bác sĩ khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu mổ lấy thai. Sau khi bé trai nặng 4kg chào đời, sức khỏe của mẹ và con đều bình thường. Tuy nhiên, một giờ sau, sản phụ có dấu hiệu run, môi tím, da nổi hồng mạch, tụt huyết áp. Các bác sĩ xử lý nhưng sản phụ không hồi phục và tử vong.

MỚI - NÓNG