Sân bay Đà Nẵng dừng đưa đón khách đến, đi nước ngoài

Hình ảnh sân bay Đà Nẵng chiều 24/7.
Hình ảnh sân bay Đà Nẵng chiều 24/7.
TPO - Sau khi có thông tin Đà Nẵng ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc COVID-19, các chuyến bay chở khách đi/đến quốc tế từ sân bay Đà Nẵng sẽ dừng từ ngày 26/7, còn các hoạt động bay nội địa vẫn diễn ra bình thường.

Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, đã nhận chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và đã chỉ đạo dừng các chuyến bay quốc tế chở khách đi/đến sân bay Đà Nẵng. 

Theo đó, các chuyến bay quốc tế đến sân bay Đà Nẵng là đón công dân Việt Nam về nước, và các chuyên gia, nhà ngoại giao sang Việt Nam làm việc. Các chuyến bay đi là đưa công dân nước ngoài về nước.

Việc dừng hiện chỉ thực hiện với sân bay Đà Nẵng, các chuyến bay đi/đến dự kiến tới sân bay này sẽ được điều chỉnh hạ cánh tới các sân bay khác của Việt Nam.

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu dừng bay quốc tế tại sân bay Đà Nẵng ngay từ ngày 24/7. Tuy nhiên, có 2 chuyến bay đã sắp xếp lịch và các công việc liên quan, khu cách ly, nên vẫn thực hiện. Trong đó 1 chuyến bay vào chiều tối 24/7, và 1 chuyến bay ngày 25/7.

Về hoạt động bay nội địa tại sân bay Đà Nẵng, theo Cục Hàng không vẫn diễn ra bình thường. Tương tự, toàn bộ hoạt động hàng không nội địa tới thời điểm này vẫn diễn ra bình thường, các chuyến bay đưa/đón công dân Việt Nam về nước cũng như đưa công dân nước ngoài đi từ các sân bay khác cũng chưa bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định, không có chuyện hành khách “tháo chạy” khỏi Đà Nẵng, dẫn tới hỗn loạn tại sân bay này như mạng xã hội lan truyền.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.