Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 28/4, tại khu vực các bến xe và cửa ngõ TPHCM, người dân đã lỉnh kỉnh hành lý về quê nghỉ lễ. Trong ngày, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 761 chuyến bay, đón khoảng 126.000 hành khách.
Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 1

Chiều 28/4, sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp hành khách đi và đến.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 2
Nhiều quầy thủ tục check in tại ga quốc nội luôn có rất đông hành khách đến làm thủ tục.
Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 3
Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến hôm nay (28/4), Cảng sẽ khai thác khoảng 761 chuyến bay (500 chuyến bay quốc nội và 261 chuyến bay quốc tế), trong đó, lượng hành khách qua sân bay ước đạt 126.000 hành khách.
Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 4

Theo ghi nhận của PV, dù lượng hành khách khá đông nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 5

Nhiều hành khách cho biết việc đón xe taxi, xe công nghệ rời sân bay cũng diễn ra thuận lợi.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 6

Theo dự báo, ngày mai (29/4) là ngày cao điểm nhất kỳ nghỉ, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác khoảng 814 chuyến bay.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 7

Dự kiến, tổng lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp lễ này là gần 760.000 lượt. Theo thống kê, tổng số chuyến bay qua sân bay này tăng gần 19% và tổng số khách tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2022.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 8

Cũng trong buổi chiều 28/4, tại các bến xe khách, như Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) đều tấp nập hành khách đến mua vé về quê nghỉ lễ. Ảnh: Khu vực quầy vé nhà xe Phương Trang - bến xe Miền Tây đông đúc hành khách đến mua vé.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 9

Một số nhà xe giữ ổn định giá vé, không phụ thu trong dịp nghỉ lễ.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 10

Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) nhộn nhịp hành khách trong chiều 28/4.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 11

Người dân lỉnh kỉnh hành lý chuẩn bị về quê nghỉ lễ.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 12

Một số tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất như: đường Cộng Hòa, Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn,... đông đúc phương tiện trong chiều 28/4.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 13

Dòng phương tiện đông đúc trên đường Hoàng Văn Thụ vào chiều 28/4.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 14

Trong khi đó, tại tuyến quốc lộ 1 - cửa ngõ phía tây TPHCM, lượng phương tiện bắt đầu tăng từ 16h30 chiều 28/4.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 15

Người dân lỉnh kỉnh hành lý trên xe về quê nghỉ lễ.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 16

"Lễ năm nay được nghỉ nhiều ngày nên tôi tranh thủ vừa đi làm xong là chạy xe về quê. Tình hình đi lại năm nay tôi thấy khá thuận lợi, di chuyển chỉ hơi chậm ở một số nơi có đèn tín hiệu như khu vực cầu Bình Điền"- anh Phan Thanh Sang (33 tuổi, quê Đồng Tháp) chia sẻ.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 17

Lực lượng CSGT được huy động điều tiết tại các điểm nóng, đến cuối giờ chiều 28/4, lưu lượng phương tiện về các tỉnh thành miền tây Nam Bộ tiếp tục gia tăng, tuy nhiên chưa xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài.

CSGT TPHCM phát nước, tặng mũ bảo hiểm, khẩu trang cho người dân về quê nghỉ lễ

Khoảng 15 giờ, Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM lập chốt trên quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) để tổ chức phát nước suối, tặng mũ bảo hiểm cho người dân về quê nghỉ lễ.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 18

Chiều 28/4, người dân bắt đầu rời TPHCM về quê để bắt đầu kỳ nghỉ lễ (Ảnh: Hoàng Thuận).

Đang chở hai con gái về quê Long An, chị Châu Thị Phượng (29 tuổi, công nhân may ở tỉnh Bình Dương) lo sợ khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe.

CSGT tặng mũ bảo hiểm, phát nước suối cho người dân về quê nghỉ lễ.

Thay vì bị kiểm tra giấy tờ, chị Phượng được chiến sĩ CSGT tặng mũ bảo hiểm mới tinh để thay cho cái mũ đã cũ, không đảm bảo an toàn.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 19

Chị Phượng được chiến sĩ CSGT tặng mũ bảo hiểm mới (Ảnh: Hoàng Thuận).

“Lúc đầu tôi nghĩ mình vi phạm luật giao thông nên mới bị yêu cầu dừng xe nhưng không ngờ được tặng mũ bảo hiểm. Tôi mừng lắm. Có mũ mới này tôi lái xe cũng an toàn hơn”, chị Phượng phấn khởi.

Tương tự, anh Trương Huỳnh Đức (21 tuổi, quê Bến Tre) đang điều khiển xe máy chở bạn gái về quê nghỉ lễ thì cũng bị dừng xe vì đội mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 20

CSGT phát tờ rơi tuyên truyền về luật giao thông cho người đi đường (Ảnh: Hoàng Thuận).

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 21

Đức và bạn gái được CSGT tặng mũ bảo hiểm mới để tham gia giao thông an toàn (Ảnh: Hoàng Thuận).

Sau khi được các chiến sĩ nhắc nhở, tuyên truyền và tặng mũ bảo hiểm mới, Đức cùng bạn gái hứa chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, Trạm CSGT Tân Túc còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hút đinh dọc theo quốc lộ 1 để người dân có lộ trình về quê nghỉ lễ an toàn, thông suốt.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 22

Đội CSGT Bình Triệu phát khẩu trang cho người dân (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Trưa cùng ngày, Đội CSGT Bình Triệu cũng phát hàng trăm chai nước, mũ bảo hiểm, khăn lạnh, cho người dân lưu thông trên quốc lộ 1, quận 12, TPHCM.

Ghi nhận, các chiến sĩ CSGT đã tặng gần 3.000 khẩu trang y tế cho người dân để nhắc nhở mọi người không lơ là, chủ quan trước tình hình số ca mắc COVID- 19 đang tăng trở lại.

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 23

Các đoàn viên cũng tham gia phát nước suối người người dân (Ảnh: Hoàng Thuận).

Sân bay, bến xe ‘tăng nhiệt', người dân TPHCM đổ về quê nghỉ lễ ảnh 24
Người dân lưu thông trên quốc lộ 1 về quê nghỉ lễ được phát nước suối, khăn lạnh (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Để đảm bảo an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển trên đường, 14 giờ ngày 28/4, toàn lực lượng CSGT TPHCM đồng loạt ra quân, có mặt tại những điểm nóng về ùn ứ, ùn tắc giao thông để điều tiết, phân luồng.

Phòng PC08 khuyến cáo người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện định kỳ, đảm bảo cho thiết bị kỹ thuật của phương tiện hoạt động ổn định khi đi liên tục trên hành trình dài; hạn chế lưu thông qua các tuyến đường, khu vực có tình trạng mật độ phương tiện đông vào những ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ.

MỚI - NÓNG